THANH HÓA: Hai người đàn ông Trung Quốc mang thiết bị đến dò tìm, đào bới ngôi mộ cổ 520 năm của vua Lê Túc Tông để tìm kiếm cổ vật.
- Thảm án tại Thái Nguyên: Con rể chém mẹ vợ và hàng xóm tử vong, cố thủ dọa tự sát
- Cảnh báo giả mạo cán bộ sở để lừa doanh nghiệp “góp quà” hội nghị sáp nhập tỉnh
- Xuyên Việt Oil: Viện kiểm sát đề nghị giảm 5–7 năm tù cho ông Lê Đức Thọ
Diễn biến vụ việc
Thời gian và địa điểm xảy ra
Vào ngày 3/5/2025, hai công dân Trung Quốc đã đến khu vực lăng mộ vua Lê Túc Tông tại xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa. Các nghi phạm đã mang theo thiết bị dò kim loại và dụng cụ đào bới để tìm kiếm cổ vật tại mộ. Mặc dù họ đã đào bới một hố sâu nhưng không phát hiện gì có giá trị, trước khi rời khỏi hiện trường khi phát hiện có người dân qua lại.
Bắt giữ nghi phạm
Vào ngày 4/5, khi hai nghi phạm đang trên đường đến TP Móng Cái (Quảng Ninh) để xuất cảnh về Trung Quốc, họ bị Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ và bàn giao cho Công an tỉnh Thanh Hóa để điều tra thêm.
Lời khai của nghi phạm
Mục đích nhập cảnh
Trong quá trình điều tra, hai nghi phạm khai nhận rằng họ đã nhập cảnh vào Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái vào ngày 28/4, với mục đích săn tìm cổ vật tại các khu mộ cổ của vua chúa và những người giàu có thời phong kiến.
Quá trình chuẩn bị và hành động
Sau khi đến TP Thanh Hóa, hai nghi phạm đã thuê khách sạn và chuẩn bị các thiết bị đào bới. Họ tiếp tục đến khu lăng mộ vua Lê Túc Tông, nơi họ tiến hành hành vi đào bới mà không biết rằng hành động này sẽ khiến dư luận dậy sóng.
Phản ứng từ cơ quan chức năng
Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành dựng lại hiện trường vụ việc để làm rõ mức độ xâm hại. Đến chiều 7/5, khu vực mộ đã được lấp lại và phủ cỏ mỏng, nhưng mức độ thiệt hại về mặt di tích vẫn chưa được xác định cụ thể.
Hai nghi phạm hiện đang bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi xâm phạm mồ mả và hài cốt theo quy định của pháp luật Việt Nam. Các cơ quan chức năng đang làm rõ động cơ, phương thức hoạt động và xác định mức độ thiệt hại từ hành động này.
Thông tin về lăng mộ vua Lê Túc Tông
Lăng mộ vua Lê Túc Tông nằm trong khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, cách trung tâm thành phố Thanh Hóa khoảng 4 km về phía đông. Vua Lê Túc Tông, tên thật là Lê Thuần, chỉ tại vị 6 tháng trước khi qua đời ở tuổi 17. Lăng mộ của ông là một phần quan trọng của di sản văn hóa Việt Nam, phản ánh sự thịnh vượng của triều đại Lê sơ.
Tạm giữ hình sự nghi phạm
Hiện tại, hai nghi phạm Shen JiangYang và Deng ZhiJi đang bị tạm giữ hình sự tại Công an tỉnh Thanh Hóa để tiếp tục điều tra và xử lý. Việc xâm phạm các di tích lịch sử là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, và các cơ quan chức năng sẽ áp dụng các biện pháp nghiêm khắc để xử lý.
Vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra xử lý
Vụ việc hai công dân Trung Quốc xâm hại lăng mộ vua Lê Túc Tông không chỉ là một hành động phạm pháp, mà còn là một lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc bảo vệ di tích lịch sử. Các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra và xử lý vụ việc để đảm bảo rằng hành vi này sẽ không còn tái diễn.
Theo: VietNamNet