Hà Nội – Tối 26/7, sau một trận mưa lớn kéo dài gần 2 tiếng, một hố sụt bất ngờ xuất hiện giữa đường Trường Chinh (quận Thanh Xuân), gây tai nạn cho người tham gia giao thông. Một chiếc xe máy bị ‘nuốt’ xuống hố, rất may người điều khiển phương tiện đã kịp thời thoát nạn.
- Thái Lan không kích trận địa pháo và sở chỉ huy Campuchia tại biên giới
- Campuchia – Thái Lan tiếp tục đấu pháo tại biên giới
- 5 loại thực phẩm khiến cholesterol tăng cao, cần lưu ý khi dùng
Hố sụt bất ngờ “nuốt” xe máy, người dân hoảng loạn
Theo ghi nhận, vào khoảng 20h ngày 26/7, khi các phương tiện đang lưu thông bình thường trên tuyến đường Trường Chinh – một trong những trục giao thông huyết mạch của thành phố Hà Nội – thì bất ngờ mặt đường sụt lún, tạo thành một hố sâu và rộng ngay chính giữa làn xe máy. Một người đàn ông điều khiển xe máy đi qua đoạn này đã không kịp xử lý, dẫn đến việc phần đầu xe bị lọt hẳn xuống hố.
Nhân chứng tại hiện trường cho biết:
“Sau cơn mưa lớn, mặt đường bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt. Chỉ vài phút sau, toàn bộ đoạn nhựa đường sụp xuống, tạo thành một hố lớn. Người lái xe chỉ kịp nhảy ra khỏi xe trước khi phương tiện bị kéo tụt xuống dưới.”
Rất may không có thương vong xảy ra. Người điều khiển xe máy bị trầy xước nhẹ và đã được người dân hỗ trợ rời khỏi khu vực nguy hiểm.
Hiện trường được phong tỏa, người dân tụ tập theo dõi
Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để khoanh vùng và cảnh báo nguy hiểm. Khu vực quanh hố sụt được căng dây, đặt biển báo và điều tiết giao thông tránh tình trạng ách tắc. Đơn vị quản lý đường bộ cùng với đội ngũ kỹ thuật đã khẩn trương đến kiểm tra hiện trạng để tìm nguyên nhân vụ việc.
Nhiều người dân hiếu kỳ đã dừng lại ven đường để chụp ảnh, quay video và bàn tán về vụ việc. Một số người lo lắng cho rằng đây có thể là dấu hiệu của hệ thống thoát nước ngầm bị xuống cấp nghiêm trọng.
Hố sụt do mưa lớn hay lỗi từ hạ tầng?
Theo các chuyên gia xây dựng đô thị, hiện tượng hố tử thần (sinkhole) xảy ra khi nước mưa chảy mạnh, xói mòn nền đất dưới mặt đường, đặc biệt là ở những nơi có kết cấu hạ tầng yếu hoặc hệ thống cống thoát nước xuống cấp.
Trường Chinh là tuyến đường từng được nâng cấp, mở rộng trong giai đoạn từ 2013–2020, bao gồm cả việc xây dựng đường trên cao và điều chỉnh hạ tầng bên dưới. Tuy nhiên, việc xuất hiện hố sụt sau mưa lớn đặt ra nghi vấn về công tác thi công và duy tu bảo trì thường xuyên của đơn vị quản lý.
“Không thể đổ hết cho thời tiết. Mưa lớn là điều dự báo trước được, và nếu hệ thống thoát nước hoạt động hiệu quả, kết cấu nền đường được gia cố đúng kỹ thuật thì hiện tượng này đã không xảy ra,” một kỹ sư giao thông đô thị nhận định.
Cảnh báo từ thiên nhiên và bài học cảnh tỉnh
Sự cố hố sụt trên đường Trường Chinh không chỉ là tai nạn cá biệt mà còn là lời cảnh tỉnh về chất lượng hạ tầng giao thông tại nhiều thành phố lớn. Trong bối cảnh Hà Nội đang chịu tác động của biến đổi khí hậu với các cơn mưa cực đoan và kéo dài, việc đảm bảo an toàn giao thông và chất lượng mặt đường là nhiệm vụ cấp bách.
Không ít người dân đặt câu hỏi: Tại sao một tuyến đường quan trọng, vừa mới nâng cấp vài năm lại có thể xảy ra tình trạng sụt lún nghiêm trọng như vậy? Trách nhiệm thuộc về ai? Việc kiểm tra, rà soát và duy tu hệ thống cống ngầm, nền móng mặt đường đã được thực hiện định kỳ hay chưa?
Cần sớm điều tra nguyên nhân và khắc phục triệt để
Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành xác minh nguyên nhân chính xác gây ra hố tử thần tại khu vực đường Trường Chinh. Các chuyên gia kiến nghị Hà Nội cần tiến hành rà soát toàn bộ những khu vực có nguy cơ cao như khu dân cư gần sông hồ, những tuyến đường từng thi công ngầm hoặc gần các công trình xây dựng lớn.
Đồng thời, việc nâng cao năng lực thoát nước đô thị, sử dụng vật liệu xây dựng bền vững và gia cố nền móng theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật cần được chú trọng hơn bao giờ hết.
Theo: znews