Campuchia – Thái Lan tiếp tục đấu pháo tại biên giới

Tính đến 6h sáng 25-7, ngày thứ hai của căng thẳng, giao tranh giữa lực lượng Campuchia và Thái Lan vẫn nổ ra tại nhiều điểm nóng biên giới.
- Trump chốt loạt thỏa thuận thương mại với châu Á
- Trà hoa nhài – Thức uống thanh tao mang lại 7 lợi ích cho sức khỏe
- Hạ viện Mỹ thông qua dự luật cấm bản đồ đưa Đài Loan vào lãnh thổ Trung Quốc
Pháo kích tiếp diễn dữ dội, hàng chục nghìn người phải sơ tán
Tình hình căng thẳng tại khu vực biên giới Campuchia – Thái Lan vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi giao tranh tiếp tục nổ ra vào ngày 25-7. Theo báo Khmer Times, đến 6h sáng cùng ngày, lực lượng hai nước vẫn đấu pháo dữ dội tại nhiều điểm nóng dọc biên giới. Thông tin từ quân đội Thái Lan cho biết phía Campuchia đã sử dụng pháo hạng nặng, pháo dã chiến và hệ thống rocket BM-21 tấn công vào các vị trí của họ. Thái Lan đáp trả bằng hỏa lực yểm trợ phù hợp với diễn biến chiến trường.
Chỉ vài giờ sau, vào khoảng 9h, Thái Lan chính thức xác nhận các cuộc đấu pháo vẫn tiếp diễn. Tình hình nghiêm trọng đến mức chính quyền Thái Lan phải tổ chức sơ tán khẩn cấp hơn 100.000 người dân sinh sống dọc biên giới nhằm bảo đảm an toàn. Bên cạnh đó, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dự kiến triệu tập một cuộc họp khẩn cấp theo đề nghị của Campuchia để ngăn chặn nguy cơ xung đột lan rộng thành chiến tranh toàn diện.
Đáng chú ý, các cuộc pháo kích trong ngày 25-7 được ghi nhận xảy ra vào nhiều thời điểm khác nhau, trong đó có lúc 2h và 3h tại khu vực Preah Vihear – Phnom Khaing, tiếp đến là lúc 5h tại Takrabei. Diễn biến này cho thấy xung đột không chỉ bùng phát ngắn ngủi mà đang leo thang với cường độ cao, gây lo ngại lớn về một cuộc chiến tranh biên giới quy mô lớn giữa hai nước láng giềng Đông Nam Á.
Leo thang nghiêm trọng với không kích F-16, kiểm soát các vị trí chiến lược
Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Campuchia, dù đối mặt với các đợt tấn công dữ dội, lực lượng nước này vẫn kiểm soát toàn bộ các vị trí chiến lược gồm đền Ta Moan Thom, đền Ta Krabey và khu vực Mom Tei. Báo cáo từ các đơn vị tiền tuyến tại Oddar Meanchey và Preah Vihear cũng xác nhận Campuchia đang duy trì thế chủ động, đáp trả mạnh mẽ trước hỏa lực của đối phương.
Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Campuchia, bà Maly Socheata, cáo buộc trong ngày 24-7, quân đội Thái Lan đã mở 8 đợt tấn công quy mô lớn, sử dụng cả vũ khí hạng nặng và chiến đấu cơ F-16. Các mục tiêu mà Thái Lan nhắm đến bao gồm đền Ta Moan Thom, Ta Krabey, Phnom Trat, Veal Intri, Tathav, Phnom Khak, An Ses O Phka Sweten và Mom Bei. Việc huy động không quân cho thấy mức độ leo thang nghiêm trọng của xung đột, bởi đây là lần đầu tiên trong nhiều năm chiến đấu cơ được triển khai ở khu vực tranh chấp này.
Thực tế, cao trào căng thẳng bắt đầu từ sáng 24-7, khi tiếng súng và pháo vang lên tại khu vực đền Ta Moan Thom, sau một vụ nổ mìn tối 23-7 khiến một binh sĩ Thái Lan bị thương nặng. Chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ, Bangkok đã hạ cấp quan hệ ngoại giao, triệu hồi toàn bộ quan chức về nước và yêu cầu đại sứ Campuchia rời Thái Lan. Đến 16h40 cùng ngày, Không quân Hoàng gia Thái Lan triển khai 4 tiêm kích F-16 thực hiện đợt không kích thứ hai vào một sở chỉ huy quân sự quan trọng của Campuchia. Những diễn biến này làm dấy lên lo ngại về nguy cơ bùng phát một cuộc chiến tranh toàn diện tại biên giới Thái Lan – Campuchia.
Nguyên nhân căng thẳng và hệ quả nhân đạo đáng báo động
Tính đến chiều 24-7, Bộ trưởng Y tế Thái Lan Somsak Thepsuthin xác nhận ít nhất 11 dân thường và 1 quân nhân thiệt mạng, khoảng 80.000 người dân ở 86 ngôi làng buộc phải sơ tán. Ngoài ra, phía Thái Lan cáo buộc Campuchia tấn công vào khu dân cư và cơ sở dân sự, gây thương vong cho người vô tội. Đáp lại, Phnom Penh tuyên bố vẫn kiểm soát các đền Ta Moan Thom và Ta Krabey, khẳng định sẽ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ bằng mọi giá.
Theo các chuyên gia, cuộc khủng hoảng lần này bắt nguồn từ vụ đọ súng ngày 28-5, khiến một binh sĩ Campuchia thiệt mạng. Từ đó đến nay, cả hai bên không ngừng tăng cường lực lượng quân sự dọc biên giới, trong khi quan hệ ngoại giao rơi vào vòng xoáy căng thẳng. Campuchia tuyên bố sẽ đưa vụ việc ra Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ), còn Thái Lan áp dụng hàng loạt biện pháp trả đũa.
Tình hình trở nên phức tạp hơn khi đoạn ghi âm cuộc gọi giữa Thủ tướng Campuchia Hun Sen và bà Paetongtarn Shinawatra bị rò rỉ ngày 18-6, làm bùng phát khủng hoảng chính trị tại Thái Lan. Đến ngày 1-7, Tòa án Hiến pháp Thái Lan đã đình chỉ chức vụ thủ tướng của bà Paetongtarn, khiến nội bộ Bangkok bất ổn. Nhìn về quá khứ, tranh chấp biên giới Thái Lan – Campuchia kéo dài nhiều thập kỷ do vấn đề phân định lãnh thổ chưa hoàn tất, đặc biệt quanh khu vực đền Preah Vihear. Dù ICJ từng phán quyết đền này thuộc về Campuchia, Thái Lan vẫn chưa chấp nhận hoàn toàn. Cuộc xung đột năm nay được đánh giá là nghiêm trọng nhất kể từ giai đoạn 2008-2011, khi giao tranh từng cướp đi sinh mạng của 35 binh sĩ.
Theo: tuổi trẻ