Các doanh nhân tại ViPEL 2025 nhận định đây, là thời điểm chín muồi để khu vực tư nhân bứt phá; song cần một mô hình hợp tác công – tư hiệu quả để khai mở tiềm năng con người và tạo động lực phát triển bền vững.

Thời điểm chín muồi để khu vực tư nhân bứt phá

Ngày 10/10; chương trình Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam lần thứ nhất (ViPEL 2025) diễn ra tại; Hà Nội quy tụ đông đảo lãnh đạo doanh nghiệp và chuyên gia kinh tế.


Tại phiên đối thoại của Ủy ban 4 về; phát triển nguồn lực và dịch vụ ông Nguyễn Anh Tuấn; Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Hàng không Vietjet; nhận định khu vực tư nhân đã đạt nhiều thành quả đáng ghi nhận; nhưng vẫn còn khiêm tốn so với tiềm năng. Theo ông Tuấn cộng đồng doanh nghiệp cần tìm ra phương thức; mới để cùng đồng hành và phát triển từ đó khai mở khát vọng của người Việt.

Chính phủ đồng hành mạnh mẽ cùng doanh nhân

Ông Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh: “Chưa bao giờ tôi thấy tinh thần doanh nhân dâng cao như lúc này. Sự quan tâm của Chính phủ. Bộ Chính trị và Quốc hội đối với doanh nghiệp chưa từng mạnh mẽ; đến thế hiện rõ qua việc ban hành Nghị quyết 68 dành riêng cho khu vực kinh tế tư nhân”.


Lãnh đạo Vietjet cho rằng nguồn nhân lực và dịch vụ; là trục xuyên suốt trong mọi lĩnh vực phát triển. Dư địa của Việt Nam trong lĩnh vực này còn lớn song cần cơ chế phù hợp để khai thác hiệu quả

Hợp tác công – tư là chìa khóa phát huy nguồn lực

Ông Tuấn khẳng định, Việt Nam có nhiều lợi thế về chính trị và tài nguyên; nhưng yếu tố quyết định vẫn là nguồn nhân lực. Muốn phát huy nguồn lực này cần phát triển mô hình hợp tác công – tư hiệu quả; qua đó nâng tầm thương hiệu Việt Nam trên bản đồ khu vực và thế giới.


Ông bày tỏ kỳ vọng cộng đồng doanh nghiệp sẽ tiếp tục đề xuất sáng kiến; “biến ý chí và khát vọng doanh nhân thành hiện thực”, góp phần vào mục tiêu phát triển đất nước.

Doanh nghiệp và Nhà nước cần cùng chèo lái

Cùng quan điểm, ông Lê Trí Thông – Phó Chủ tịch HĐQT; Tổng Giám đốc PNJ Chủ tịch Hội Doanh nhân Trẻ TPHCM – cho rằng. Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa vươn mình mạnh mẽ; Chính sách hỗ trợ ngày càng rõ nét vị thế của doanh nghiệp được nâng cao; đánh dấu một “khúc cua lịch sử” trong phát triển kinh tế tư nhân.

“Chúng ta đang kết hợp giữa tay lái của chính sách và tay chèo của doanh nghiệp. Cần một mô hình mới để tạo hợp lực mạnh mẽ giữa hai khu vực”, ông Thông nói.

ViPEL – bản phác thảo đầu tiên cho hợp tác công – tư

Theo ông Thông những sáng kiến của ViPEL 2025 mới là; “bản phác thảo bằng bút chì đầu tiên” cần được hoàn thiện; bằng “những nét bút mực của tâm huyết và sáng kiến mới”.

Ông nhấn mạnh đây là thời điểm chuyển từ ;trạng thái “tự chèo tự lái” sang phối hợp nhịp nhàng giữa Nhà nước và doanh nghiệp; để cùng hướng tới một tầm cao mới của nền kinh tế tư nhân Việt Nam

Theo: Dân Trí

.