Thành phố Kolkata, Ấn Độ, vừa hứng chịu trận mưa dữ dội kỷ lục trong 37 năm, gây ngập lụt diện rộng, tê liệt giao thông và hệ thống vận tải. Ít nhất 10 người thiệt mạng do điện giật khi mưa kéo dài, khiến hoạt động sinh hoạt và cứu trợ gặp nhiều trở ngại.

Mưa dữ dội phá vỡ kỷ lục 37 năm, thành phố chìm trong biển nước

Từ tối 22-9 đến sáng 23-9, Kolkata và vùng phụ cận chịu trận mưa xối xả kéo dài, với lượng mưa đo được từ 195 mm đến 332 mm tại nhiều khu vực. Đây là mức cao nhất trong 37 năm qua tại đây.

Hệ thống thoát nước quá tải, các con phố ngập sâu, giao thông hỗn loạn, nhiều tuyến đường chính bị phong tỏa. Các phương tiện cá nhân, xe buýt, ô tô đều “bó bánh” trong dòng nước, người dân phải lội bộ qua những con đường ngập, nhiều khu dân cư bị cô lập.

Các tuyến tàu hỏa, tàu điện ngầm cũng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng khi đường ray hoặc trạm bị ngập nước. Hơn 90 chuyến bay tại sân bay quốc tế Netaji Subhas Chandra Bose bị hủy, hàng chục chuyến khác hoãn do mưa lớn.


Tai nạn điện giật – nỗi đau thêm trong thiên tai

Trong mưa to và ngập lụt, ít nhất 10 người đã thiệt mạng do điện giật. Có trường hợp một nhân viên bảo vệ khách sạn bị điện giật khi bật máy phát điện, một số khác tử vong ngay tại nhà hoặc xưởng làm việc khi tiếp xúc với nguồn điện trong môi trường ngập nước.

Có ít nhất 5 người được phát hiện chết trên các con phố ngập nước, khi nước tiếp xúc với hệ thống dây điện hoặc thiết bị đang mang điện.

Sự kết hợp giữa điện và nước tạo ra mối nguy khôn lường trong thiên tai. Khi hệ thống điện – đặc biệt mạch ngoài trời và dây dẫn trong nhà – không được cách ly an toàn, người dân trong vùng ngập dễ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhiều gia đình mất điện, phải sử dụng máy phát điện cá nhân, thêm rủi ro nếu việc nối dây hoặc bảo trì không đúng cách.


Chính quyền ứng phó và kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp

Đứng trước thảm họa, thủ hiến bang Tây Bengal, Mamata Banerjee, khẩn thiết kêu gọi các lực lượng không “chính trị hóa” trận mưa mà tập trung vào cứu trợ và đảm bảo an toàn cho người dân. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng cứu hộ, kiểm soát vùng bị ngập và sơ tán người ở những khu nguy hiểm.

Cơ quan khí tượng Ấn Độ cảnh báo vùng áp thấp trên Vịnh Bengal có thể tiếp tục mang mưa lớn đến nhiều khu vực phía Nam Bengal, trong khi một vùng áp thấp khác dự kiến hình thành từ ngày 25-9. Những cảnh báo này đặt áp lực lớn lên công tác ứng phó. Việc phòng chống thiên tai – đặc biệt hệ thống thoát nước, điện, cứu hộ — cần được tăng cường ngay trong những giờ tiếp theo.

Theo: Tuổi trẻ