Hạch bạch huyết ở vùng cổ có thể sưng lên khi cơ thể đang chống lại nhiễm trùng như cảm lạnh, viêm họng, viêm tai hoặc các vấn đề ở nướu. Khi tình trạng viêm nhiễm được cải thiện, hạch thường có xu hướng nhỏ dần.

Tuy nhiên, không phải mọi khối xuất hiện ở cổ đều là hạch phản ứng với nhiễm trùng. Theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ), một khối tồn tại trong thời gian dài, tiếp tục phát triển, có cảm giác cứng hoặc khó di chuyển cần được kiểm tra để xác định nguyên nhân.

Dưới đây là 4 dấu hiệu cảnh báo người có hạch ở cổ nên lưu ý.

  • Hạch không giảm sau thời gian dài

Hạch sưng do nhiễm trùng thường bắt đầu nhỏ lại khi nguyên nhân gây bệnh được kiểm soát. Bác sĩ Meredith Goodwin, chuyên khoa y học gia đình tại California (Mỹ), cho biết những hạch liên quan đến nhiễm trùng thường bắt đầu cải thiện trong khoảng 1–2 tuần.

Mayo Clinic (Mỹ) khuyến nghị đi khám nếu hạch xuất hiện không rõ nguyên nhân, tiếp tục lớn lên hoặc vẫn tồn tại trong khoảng 2–4 tuần. Điều này không đồng nghĩa hạch kéo dài quá 2 tuần chắc chắn là ung thư, bởi một số bệnh nhiễm trùng và tình trạng viêm vẫn có thể khiến hạch tồn tại lâu hơn.

  • Hạch tiếp tục phát triển

Hạch phản ứng với nhiễm trùng có thể tăng kích thước trong thời gian ngắn, sau đó dần thu nhỏ. Vì vậy, nếu một khối ở cổ không giảm mà ngày càng lớn, người bệnh không nên chủ quan.

Ngoài hạch bạch huyết, khối ở vùng cổ còn có thể liên quan đến tuyến giáp, tuyến nước bọt hoặc các mô khác. Khi xuất hiện một khối mới không rõ nguyên nhân và có xu hướng phát triển, bác sĩ có thể kiểm tra vùng đầu, cổ, miệng và họng để tìm nguồn gốc.

  • Hạch có cảm giác cứng, chắc

Đặc điểm của khối khi sờ cũng là yếu tố cần được chú ý. Một khối có cảm giác cứng hoặc chắc, đặc biệt khó di chuyển khi ấn nhẹ, có thể cần được kiểm tra kỹ hơn.

Những hạch cứng, phát triển nhanh hoặc khó di động có thể xuất hiện trong ung thư hạch và một số loại ung thư khác. Người trưởng thành nên đi khám nếu khối ở cổ cứng, chắc, cố định với các mô xung quanh hoặc có kích thước lớn hơn 1,5 cm.

  • Hạch đi kèm triệu chứng bất thường

Người có hạch ở cổ nên sớm đi khám nếu đồng thời xuất hiện sốt kéo dài, đổ mồ hôi nhiều về đêm, sụt cân không rõ nguyên nhân, ho dai dẳng hoặc mệt mỏi bất thường. Những triệu chứng này có thể gặp trong nhiều bệnh khác nhau, từ nhiễm trùng, viêm đến một số bệnh ung thư.

Khi thăm khám, bác sĩ sẽ đánh giá thời điểm khối xuất hiện, tốc độ thay đổi kích thước, vị trí, độ chắc và khả năng di động. Bác sĩ cũng có thể kiểm tra miệng, họng, tai và các vùng khác ở đầu, cổ nhằm tìm nguyên nhân gây hạch.

Thành Luân (tổng hợp)