Cơ quan điều tra vừa đề nghị truy tố Nguyễn Thúc Thùy Tiên – Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 – về tội Lừa dối khách hàng theo khoản 2, Điều 198 Bộ luật Hình sự 2015. Vụ việc liên quan đến sản phẩm kẹo Kera và bản hợp đồng gian dối do Thùy Tiên tác động để Công ty Sen Vàng ký kết.
- Chiếm đoạt đất 57 tỷ, cựu cán bộ lĩnh án 14 năm tù
- Liên tiếp nhiều người dân Đà Nẵng mất tiền vì “sập bẫy” giả danh Công an gọi điện lừa đảo
- Cốm làng Vòng – đặc sản nghìn năm gói trọn hồn thu đất kinh kỳ
Thùy Tiên và trách nhiệm với sản phẩm kẹo Kera
Theo kết quả điều tra, kẹo Kera là sản phẩm hợp tác giữa Nguyễn Thúc Thùy Tiên và các cổ đông Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt. Là đồng sở hữu, Thùy Tiên phải chịu trách nhiệm về chất lượng, quy cách, bao bì cũng như hoạt động quảng bá sản phẩm ra thị trường.
Tuy nhiên, trong suốt quá trình sản xuất và kinh doanh, Thùy Tiên không trực tiếp giám sát nguồn nguyên liệu hay quy trình sản xuất, chỉ tham gia thử hương vị và hình dáng sản phẩm. Thay vào đó, cô tập trung quay video, livestream quảng bá kẹo Kera như một thực phẩm bổ sung rau củ quả tự nhiên.
Dù không nắm rõ công thức, thành phần và tỷ lệ các loại bột rau in trên bao bì có đúng thực tế hay không, Hoa hậu vẫn tận dụng hình ảnh và danh tiếng để quảng bá sản phẩm, khiến nhiều người tiêu dùng tin tưởng mua hàng.
Cơ quan điều tra xác định Thùy Tiên đã thu lợi bất chính hơn 12 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh này.
Bản hợp đồng gian dối để “giữ hình ảnh”
Cuối năm 2024, khi dư luận xuất hiện tranh cãi về hàm lượng chất xơ trong kẹo Kera, để tránh ảnh hưởng hình ảnh cá nhân, đầu tháng 3/2025, Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã đề nghị Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt ký kết hợp đồng “hợp thức hóa” với Công ty Quảng cáo Thương mại Sen Vàng – đơn vị quản lý Thùy Tiên thời điểm đó.
Theo đó, hợp đồng được ký ngày 7/3/2025 nhưng lại ghi lùi ngày 5/12/2024, nhằm hợp thức việc Thùy Tiên chỉ là người quảng cáo thuê, không phải chủ sở hữu sản phẩm. Toàn bộ quá trình ký kết này do Thùy Tiên trực tiếp tác động, nhờ bà Phạm Thị Kim Dung (Tổng Giám đốc Sen Vàng) chỉ đạo cấp dưới thực hiện.
Cơ quan điều tra khẳng định, Công ty Sen Vàng và các nhân sự liên quan không tham gia sản xuất, quảng bá hay hưởng lợi từ kẹo Kera. Việc ký hợp đồng chỉ xuất phát từ mong muốn giúp Thùy Tiên “giữ hình ảnh” trên truyền thông, tránh ảnh hưởng đến uy tín cá nhân cũng như công ty. Do đó, bà Phạm Thị Kim Dung cùng bốn cá nhân khác tại Sen Vàng không bị xem là đồng phạm trong vụ án.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết sẽ kiến nghị cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xem xét, xử lý hành vi liên quan theo quy định. Hiện vụ án đang trong quá trình hoàn tất hồ sơ để truy tố Nguyễn Thúc Thùy Tiên.
Theo: Vietnamnet