Chiếm đoạt đất 57 tỷ, cựu cán bộ lĩnh án 14 năm tù

Một cựu cán bộ ở Đà Nẵng lĩnh án 14 năm tù vì chiếm đoạt 5 lô đất trị giá hơn 57 tỷ đồng sau khi được nhờ đứng tên hộ.
- Bình ‘kiểm’ cùng đồng bọn hầu tòa vì âm mưu bắt cóc nghệ sĩ
- Uống nước chai nhựa để trong xe nóng có hại không?
- Hoàn thuế ra sao nếu ông Trump thua kiện tại Tòa án Tối cao?
Chiếm đoạt 5 lô đất khi được nhờ đứng tên
Ngày 6/9, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tuyên phạt Võ Nhi (50 tuổi), cựu cán bộ Văn phòng UBND thành phố, mức án 14 năm tù giam. Vợ ông, Trần Kim Tuyến (43 tuổi), bị xử phạt 3 năm tù cùng tội danh lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Theo hồ sơ, vào năm 2002, vợ chồng ông N.B.T. và bà L.T.Q. trú tại Đà Nẵng mua 5 lô đất tại các dự án trên địa bàn. Do không muốn đứng tên, họ nhờ vợ chồng Nhi đứng hộ. Sau khi được cấp sổ đỏ, toàn bộ giấy tờ gốc được giao lại cho ông T. giữ.
Chiếm đoạt 5 lô đất sau khi chủ đất qua đời
Đến năm 2015, ông T. qua đời. Năm 2016, bà Q. làm thủ tục sang tên thì bất ngờ bị Nhi yêu cầu phải chia lại hơn 2 lô đất, với lý do trước đây ông từng chăm sóc mẹ ruột của ông T.
Khi bà Q. từ chối, Nhi và vợ báo mất giấy tờ, xin cấp lại sổ đỏ rồi bí mật bán hai lô đất. Sau đó, Nhi tiếp tục tìm cách chiếm đoạt 3 lô đất còn lại nhưng không thành công, hành vi bị phát hiện.
Kết quả điều tra cho thấy tổng giá trị 5 lô đất mà Nhi tìm cách chiếm đoạt lên tới 57,4 tỷ đồng.
Trong suốt quá trình xét xử, Nhi phủ nhận toàn bộ hành vi. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử nhận định chứng cứ đã rõ ràng, đủ cơ sở buộc tội, từ đó tuyên phạt bị cáo Nhi 14 năm tù, vợ là Tuyến 3 năm tù.
Vụ án này cho thấy những rủi ro pháp lý lớn khi nhờ người khác đứng tên tài sản, đồng thời là lời cảnh tỉnh về sự lạm dụng lòng tin trong các giao dịch dân sự.
Theo: Dân Trí