Site icon Tin360

Hóa thạch 18 triệu năm tại Ai Cập có thể làm thay đổi lý thuyết nguồn gốc loài người

hóa thạch

Mảnh hóa thạch xương hàm và răng của loài vượn bí ẩn được tìm thấy tại Ai Cập. (Ảnh: Chụp màn hình báo Dân trí).

Việc phát hiện hóa thạch loài vượn Masripithecus moghraensis tại Ai Cập cho thấy tổ tiên chung của loài người có thể đã xuất hiện từ vùng đông bắc châu Phi.

Phát hiện loài vượn Masripithecus moghraensis 18 triệu năm tuổi tại thung lũng Wadi Moghra

Các nhà khảo cổ vừa tìm thấy những mảnh hóa thạch xương hàm và răng của một loài vượn chưa từng được biết đến tại thung lũng Wadi Moghra, phía tây Ai Cập. Loài này được đặt tên là Masripithecus moghraensis, có nghĩa là “Khỉ Ai Cập”. Các mảnh hóa thạch được thu thập trong giai đoạn năm 2023 và 2024 với niên đại ước tính từ 17 đến 18 triệu năm trước.

Dù tình trạng hóa thạch không đầy đủ nhưng các chuyên gia xác định chúng không thuộc về bất kỳ loài vượn nào từng được ghi nhận trước đây. Tiến sĩ Shorouq Al-Ashqar, tác giả chính của nghiên cứu, cho rằng cấu trúc răng là nền tảng quan trọng để giải mã chế độ ăn và lịch sử tiến hóa. Phát hiện này cho thấy bức tranh về quá trình tiến hóa của con người vẫn còn nhiều khoảng trống cần được bổ sung.

Trước đây, giới khoa học tin rằng những loài vượn thuộc nhánh tổ tiên của con người chủ yếu giới hạn ở khu vực Đông Phi. Tuy nhiên, kết quả phân tích đặt Masripithecus moghraensis vào ngay trước điểm phân tách giữa nhóm vượn lớn và nhóm vượn nhỏ trong cây tiến hóa. Điều này gợi ý tổ tiên chung của tất cả loài vượn đang sống, bao gồm cả con người, có thể đã xuất hiện ở đông bắc châu Phi hoặc bán đảo Ả Rập.

Mặc dù nghiên cứu đã được đăng tải trên tạp chí Science, một số chuyên gia vẫn bày tỏ sự thận trọng về cách diễn giải này. Nhà nhân học Sergio Almecijia cho rằng cần tìm thêm những hóa thạch hoàn chỉnh hơn để cập nhật các quan điểm khoa học chủ đạo về tổ tiên loài vượn. Tuy nhiên, phát hiện này là tiền đề quan trọng để tiếp tục tìm kiếm thêm các dấu vết tiến hóa khác tại khu vực Ai Cập và các vùng lân cận.

Theo: Báo Dân trí