Site icon Tin360

Học sinh lớp 10 “bẻ khóa” gần 1.000 kênh truyền hình, dựng hệ thống lậu chỉ bằng điện thoại “cùi bắp”

Ông Hán Việt Linh, Phó Chánh văn phòng của VTVcab cho biết, vụ việc VThanhTV đã phơi bày những lỗ hổng lớn trong hệ thống bảo mật của nhiều nhà cung cấp truyền hình trả tiền tại Việt Nam. (Ảnh: Vietnam net)

Một học sinh lớp 10 ở Bắc Ninh đã khiến giới công nghệ sửng sốt khi tự mình “bẻ khóa” hàng loạt kênh truyền hình lớn chỉ trong 30 giây và thiết lập một hệ thống phát sóng lậu với gần 1.000 kênh, gây rúng động giới bảo mật truyền hình Việt Nam.

Thiếu niên lập “đế chế” truyền hình lậu với chiếc điện thoại cũ

Ông Hán Việt Linh, Phó Chánh văn phòng của VTVcab, cho biết tại một hội nghị về bảo vệ bản quyền nội dung số: “Một học sinh lớp 10, với công cụ là chiếc điện thoại cùi bắp đã dựng lên hệ thống truyền hình lậu quy mô gần 1.000 kênh, bẻ khóa hàng loạt kênh truyền hình lớn trong vòng 30 giây”.

Thiếu niên này đến từ Bắc Giang (nay thuộc Bắc Ninh) và là chủ nhân của hệ thống lậu mang tên “VThanhTV” – nền tảng phát sóng trái phép thu hút hơn 5.000 thành viên. Hệ thống cung cấp lượng nội dung khổng lồ, từ các kênh truyền hình trung ương, địa phương đến quốc tế, bao gồm cả các kênh độc quyền từ K+, VNPT và nhiều nhà cung cấp khác.

Tuy nhiên, VTVcab là ngoại lệ. Thiếu niên này thừa nhận không thể vượt qua được lớp mã hóa “L1 DRM” mà VTVcab đang sử dụng. “Cháu có thể bẻ khóa tất cả nhưng riêng VTVcab thì cháu không bẻ được bởi các chú dùng mã hóa L1 DRM phức tạp”, cậu khai với cơ quan điều tra.

Vấn nạn vi phạm bản quyền và điểm sáng từ công nghệ mã hóa L1 DRM

Theo chuyên gia, phần lớn các nhà đài hiện vẫn sử dụng phương thức mã hóa cơ bản, dễ bị phá khóa hoặc ghi hình lại nội dung để phát tán. Việc không gắn watermark cá nhân hóa (ID ẩn) khiến hacker dễ dàng ghi hình mà không để lại dấu vết.

Trong khi đó, hệ thống của VTVcab sử dụng chuẩn mã hóa cao cấp L1 DRM – tương đương với các nền tảng quốc tế như Netflix, Disney+ – giúp ngăn chặn hoàn toàn tình trạng phát lại trái phép.

Ông Nguyễn Ngọc Hân, CEO của Thủ đô Multimedia, nhấn mạnh: “Chống vi phạm bản quyền không thể chỉ dựa vào luật pháp. Đây là cuộc đua công nghệ thực sự. Chúng tôi đã sử dụng AI để quét vi phạm theo thời gian thực. Nếu không làm vậy, chỉ sau một cú click, nội dung có thể bị phát tán toàn cầu”.

Hệ sinh thái lậu xuyên biên giới và rủi ro cho người dùng

Vụ việc VThanhTV không phải là trường hợp cá biệt. Các hệ thống truyền hình lậu hiện nay thường hoạt động dưới dạng hội kín, chia sẻ tín hiệu qua nhiều tầng ẩn danh và thậm chí có dấu hiệu giao dịch ngầm, bán các gói truyền hình với mức giá rẻ mạt.

Không chỉ gây thất thoát doanh thu lớn cho các nhà đài, nền tảng phát sóng lậu còn tiềm ẩn nguy cơ đánh cắp dữ liệu cá nhân, nhiễm mã độc hay chiếm đoạt tài khoản ngân hàng của người dùng, khi các trang này thường chèn quảng cáo độc hại hoặc mã gián điệp.

Việc tiếp tay cho truyền hình lậu không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật, mà còn đồng nghĩa với việc góp phần nuôi dưỡng một hệ sinh thái công nghệ ngầm đang âm thầm phá hoại sự phát triển của ngành nội dung số quốc gia.

Theo: Vietnam net