Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi và Tổng thống Trump vừa đạt được thỏa thuận hợp tác, tập trung vào lĩnh vực hạt nhân, khí đốt tự nhiên và khoáng sản quan trọng.
- Đất hiếm: Mỹ và Nhật Bản hợp tác khai thác tại đảo Minamitori
- Giá bạc tăng mạnh trở lại sau chuỗi tám phiên giảm giá
- Viên chức được chuyển công tác sang làm giáo viên không cần thi tuyển mới
Hợp tác đầu tư xây dựng hệ thống lò phản ứng và khí đốt tự nhiên
Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi vừa có chuyến thăm Hoa Kỳ và tiến hành hội đàm song phương với Tổng thống Trump tại Tòa Bạch Ốc vào ngày 19/3. Sự kiện này đánh dấu bước tiến mới khi hai bên công bố kế hoạch phân bổ dòng tiền chiến lược. Trọng tâm của thông báo lần này hướng đến lĩnh vực năng lượng, nhằm cung cấp nguồn điện ổn định và giải quyết vấn đề giá cả cho người dân.
Theo thông tin từ các cơ quan truyền thông, thỏa thuận thương mại giữa hai quốc gia đã được thiết lập từ năm ngoái, với cam kết tổng thể lên tới 550 tỷ đô la Mỹ từ phía Nhật Bản. Trước đó, giai đoạn một của quá trình rót vốn đã được công bố vào tháng 2/2026, bao gồm 36 tỷ đô la Mỹ dành riêng cho ba dự án cơ sở hạ tầng. Hành động mới nhất tiếp tục cụ thể hóa các cam kết này bằng những con số chi tiết.
Trong làn sóng thứ hai, khoản tiền 40 tỷ đô la Mỹ được dành cho liên doanh GE Vernova Hitachi để phát triển hệ thống lò phản ứng mô-đun nhỏ tại bang Tennessee và Alabama. Bên cạnh đó, một khoản 33 tỷ đô la Mỹ khác cũng được lên kế hoạch rót vào các cơ sở sản xuất điện khí đốt tự nhiên ở Pennsylvania và Texas. Những dự án này được kỳ vọng sẽ củng cố vị thế cạnh tranh công nghệ trên toàn cầu.
Kế hoạch hành động thiết lập chuỗi cung ứng độc lập cho khoáng sản mới
Cùng với định hướng năng lượng, đại diện hai nước cũng đưa ra bản kế hoạch hành động nhằm đa dạng hóa chuỗi cung ứng các loại khoáng sản và đất hiếm. Trọng tâm của chiến lược là tìm kiếm các giải pháp thay thế, giảm bớt sự phụ thuộc quá mức vào một thị trường chung duy nhất như Trung Quốc. Hành động này được đánh giá là bước đi cần thiết để bảo đảm tính bền vững của nguyên vật liệu trong dài hạn.
Để hiện thực hóa mục tiêu trên, một cơ chế sàn giá sơ bộ sẽ được thiết lập cho các mặt hàng cụ thể bao gồm niken, gali, lithium và fluorite. Biện pháp này nhằm mục đích duy trì sự ổn định của thị trường và tạo vùng đệm an toàn trước những biến động có thể xảy ra. Cách tiếp cận này giúp hai quốc gia chủ động hơn trong việc kiểm soát chuỗi cung ứng.
Thông cáo chung từ phía Nhà Trắng nhấn mạnh chuỗi dự án này sẽ tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an ninh thương mại. Đồng thời, văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ cũng chia sẻ thêm rằng mục tiêu cốt lõi là bảo vệ khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng chung. Những cam kết này hướng tới việc mang lại các hiệu quả thực tế và cụ thể trong thời gian ngắn nhất.
Theo: Báo Aboluowang (Bản dịch)

