Thủ tướng Nhật Bản xác nhận hội nghị thượng đỉnh với Mỹ sẽ tập trung thảo luận việc khai thác đất hiếm dưới đáy biển sâu nhằm giảm sự phụ thuộc nguồn cung ứng.

Đất hiếm dưới đáy biển sâu và kế hoạch hợp tác giữa hai quốc gia

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi thông báo hội nghị thượng đỉnh song phương giữa Mỹ và Nhật Bản trong tuần này sẽ tập trung vào việc hợp tác khai thác khoáng sản. Nội dung chính là phát triển nguồn tài nguyên dưới đáy biển sâu xung quanh khu vực đảo Minamitori. Phát biểu tại Quốc hội vào ngày mười tám, bà xác nhận vấn đề hợp tác này sẽ trở thành chủ đề cốt lõi của cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo diễn ra vào ngày mười chín, nhằm tìm kiếm giải pháp đa dạng hóa nguồn cung cấp.

Trước đó, hãng thông tấn AFP đưa tin Nhật Bản đã thu thập được trầm tích chứa khoáng sản từ độ sâu khoảng sáu km dưới đáy biển gần hòn đảo xa xôi Minamitori ở Thái Bình Dương vào tháng trước. Các mẫu trầm tích này chứa mười bảy nguyên tố kim loại, vốn là những nguyên liệu quan trọng cho việc sản xuất các sản phẩm công nghệ cao và thiết bị an ninh như xe điện, ổ cứng hay tên lửa. Hoạt động thám hiểm này được thực hiện bởi tàu khoan khoa học Earth từ tháng một năm nay để đánh giá tiềm năng khai thác chiến lược của khu vực.

Quá trình đàm phán về phát triển khoáng sản biển giữa hai quốc gia đã bắt đầu được thảo luận chi tiết kể từ chuyến thăm Nhật Bản của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tháng mười năm ngoái. Nguồn tài nguyên tại khu vực Minamitorishima được xác định là mục tiêu ưu tiên hàng đầu trong kế hoạch dài hạn này. Các chi tiết cụ thể về cơ chế hợp tác khai thác sẽ được hai bên xác nhận chính thức tại hội nghị thượng đỉnh lần này.

Nguy cơ gián đoạn nguồn cung ứng và nhận định từ các chuyên gia

Theo giới phân tích, tiến độ của kế hoạch khai thác diễn ra trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang đối mặt với nhiều biến động. Vào tháng mười một năm ngoái, sau những phát biểu của bà Sanae Takaichi về các kịch bản an ninh khu vực liên quan đến Đài Loan, Bắc Kinh đã đưa ra quyết định hạn chế xuất khẩu một số vật liệu sử dụng kép sang thị trường Nhật Bản. Động thái này ngay lập tức làm dấy lên những lo ngại sâu sắc về rủi ro gián đoạn chuỗi cung ứng vật liệu sản xuất tại quốc gia này.

Để giải quyết bài toán phụ thuộc vào nguồn cung khoáng sản từ một thị trường duy nhất, Mỹ đã chủ động thiết lập quan hệ đối tác chiến lược về khoáng sản quan trọng với Liên minh châu Âu và Nhật Bản sau cuộc họp tại Washington vào tháng trước. Một số nhà quan sát đánh giá rằng sự hợp tác khai thác dưới đáy biển sâu giữa Mỹ và Nhật Bản được xem là bước đi quan trọng. Kế hoạch này góp phần định hình lại chuỗi cung ứng khoáng sản toàn cầu một cách bền vững hơn.

Giới nghiên cứu địa chính trị chỉ ra rằng thị trường khoáng sản trước đây phần lớn bị chi phối bởi một vài nhà cung cấp lớn, tạo ra lợi thế chiến lược đáng kể. Do đó, việc Mỹ và Nhật Bản thúc đẩy phát triển tài nguyên biển sâu được hiểu là nỗ lực nhằm cân bằng lại thị trường. Nhiều ý kiến kết luận rằng sự cạnh tranh trong tương lai giữa các cường quốc sẽ không chỉ dừng lại ở lĩnh vực khoa học công nghệ, mà còn phụ thuộc vào khả năng kiểm soát hệ thống phân phối các loại khoáng sản quan trọng.

        Theo: Aboluowang (Bản dịch)