Site icon Tin360

Iran tuyên bố bước vào “cuộc chiến sinh tồn” khi Mỹ liên tục không kích

Mỹ không kích Iran, căng thẳng tiếp tục leo thang

Máy bay Mỹ thực hiện các đợt không kích nhằm vào mục tiêu tại Iran giữa căng thẳng leo thang. (Ảnh minh họa: Tin 360)

Iran khẳng định chưa có kế hoạch quay lại bàn đàm phán trong bối cảnh Mỹ tiếp tục mở các đợt không kích nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự. Căng thẳng leo thang làm dấy lên lo ngại xung đột có thể lan rộng trong khu vực Trung Đông.

Ngày 15/7, quân đội Mỹ tiếp tục tiến hành các đợt không kích nhằm vào hệ thống phòng thủ bờ biển và các địa điểm liên quan đến tên lửa của Iran, chỉ ít ngày sau khi tái áp đặt lệnh phong tỏa hàng hải đối với các cảng của nước này.

Theo Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), đợt tấn công đầu tiên bắt đầu vào khoảng 6h sáng, kéo dài khoảng 90 phút. Mục tiêu là các hệ thống phòng thủ bờ biển cùng các điểm phóng và lưu trữ tên lửa hành trình trên đảo Greater Tunb.

Khoảng 9 giờ sau, CENTCOM tiếp tục thông báo mở làn sóng không kích thứ hai. Mỹ cho biết các chiến dịch nhằm làm suy yếu năng lực quân sự mà Iran sử dụng để đe dọa tàu thuyền qua eo biển Hormuz – tuyến hàng hải chiến lược đối với thương mại toàn cầu.

Ba quan chức Mỹ cho biết mục tiêu của chiến dịch là buộc eo biển Hormuz luôn thông suốt, đồng thời làm giảm năng lực quân sự của Iran trước khi tiến hành các hoạt động quy mô lớn hơn.

Theo hãng thông tấn Mehr, nhiều địa điểm quanh thành phố Ahvaz và thành phố cảng Bandar Abbas đã bị trúng hỏa lực. Trong khi đó, hãng Tasnim cho biết nhiều tiếng nổ cũng được ghi nhận tại thành phố Konarak nằm bên vịnh Oman. Các nguồn tin Iran cho biết chưa ghi nhận thương vong sau các vụ tấn công.

Diễn biến mới xảy ra trong bối cảnh lệnh ngừng bắn trước đó đã đổ vỡ, khiến nguy cơ bùng phát một cuộc đối đầu toàn diện giữa Mỹ và Iran tiếp tục gia tăng.

Đáp lại các chiến dịch quân sự của Washington, Iran tuyên bố đây là một “cuộc chiến sinh tồn”. Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf nhấn mạnh an ninh quốc gia phụ thuộc vào việc duy trì quyền kiểm soát và các lợi ích của Tehran tại eo biển Hormuz.

Ông Qalibaf khẳng định Iran đang bước vào cuộc chiến mang tính sống còn với Mỹ. Theo ông, nếu Tehran không nhận được lợi ích từ các thỏa thuận với Washington thì nước này cũng không có lý do để tiếp tục tuân thủ những cam kết đã đạt được.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố các cuộc không kích sẽ tiếp tục cho đến khi Iran quay trở lại bàn đàm phán.

Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran hiện chưa có kế hoạch nối lại đàm phán và ưu tiên hàng đầu là tập trung cho hoạt động phòng thủ.

Dù vậy, Chủ tịch Quốc hội Iran cũng cho rằng ngoại giao vẫn là một công cụ cần thiết. Ông nhận định việc chỉ lựa chọn đàm phán hoặc chiến tranh như con đường duy nhất đều có thể trở thành một sai lầm chiến lược.

Tâm Thanh (tổng hợp)