Công an tỉnh Lào Cai vừa khởi tố 3 đối tượng bán người Việt Nam sang Campuchia bằng chiêu trò hứa hẹn “việc nhẹ, lương cao”. Các nạn nhân không chỉ bị bóc lột sức lao động mà còn phải nộp tiền chuộc hàng nghìn USD nếu muốn trở về.
- Khủng hoảng Nepal: Khi tham nhũng làm lung lay nền dân chủ non trẻ
- 350 tài xế bị phát hiện không thắt dây an toàn
- Ông Trump nói mất kiên nhẫn với Tổng thống Nga Putin
Ba đối tượng ở Lào Cai bị khởi tố tội “Mua bán người”
Ngày 13/9, Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã ra quyết định khởi tố 3 đối tượng bán người Việt Nam gồm Lưu Ngọc Huân (SN 1990), Cổ Thị Thứ (SN 1989) và Lương Thị Sơn (SN 1989), cùng trú tại Lào Cai, để điều tra về tội Mua bán người.
Các nạn nhân trong vụ án chủ yếu ở độ tuổi 20 – 30, bị các đối tượng dụ dỗ sang Campuchia làm việc cho những công ty lừa đảo qua mạng. Một số nạn nhân còn bị ép bán dâm khi không đạt chỉ tiêu công việc.
Trước đó, cơ quan công an đã tiếp nhận tố giác của anh Sầm Văn Sung (SN 2003, trú tại Lào Cai), người cùng 2 nạn nhân khác bị lừa đưa sang Campuchia làm việc trái pháp luật.
Thủ đoạn dụ dỗ “việc nhẹ, lương cao”
Điều tra ban đầu xác định, tháng 3/2023, Lưu Ngọc Huân và Cổ Thị Thứ từng sang Campuchia làm việc cho một công ty lừa đảo qua mạng. Sau khi trở về Việt Nam, Huân tiếp tục móc nối với một người Trung Quốc tên “Đen” để tuyển người Việt Nam sang Campuchia.
“Đen” hứa trả cho Huân 500 USD mỗi người đưa sang, đồng thời nếu lôi kéo được nhiều sẽ bổ nhiệm Huân làm tổ trưởng, lương 1.200 USD/tháng, kèm phần trăm hoa hồng.
Sau đó, Huân lôi kéo Thứ và Lương Thị Sơn cùng tham gia, dụ dỗ 9 người ở Lào Cai sang Campuchia với lời hứa “việc nhẹ, lương cao”. Thực tế, các nạn nhân bị ép làm việc nặng nhọc, bị bán qua nhiều công ty nếu không đáp ứng yêu cầu. Muốn trở về Việt Nam, họ phải nộp khoản tiền chuộc và bồi thường hợp đồng từ 1.200 – 1.500 USD.
Theo: Sức Khỏe & Đời Sống