Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố bị can đối với Phạm Quang Long (17 tuổi) để điều tra hành vi “Gây rối trật tự công cộng”. Đây là diễn biến mới liên quan vụ việc nhóm học sinh hành hung nam sinh tại khu vực Đại học Hạ Long, khiến nạn nhân bị co giật và gây bức xúc dư luận.
- Điều chỉnh chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho năm học mới
- Hà Nội xem xét cấm xe tải chạy làn cao tốc ngoài cùng
- Tiền điện tháng 8 tăng vọt, dân thắc mắc: “Mưa nhiều, mất điện sao hóa đơn vẫn cao?”
Diễn biến chi tiết trước và sau vụ việc
Theo kết quả điều tra, vào sáng 29/8, tại căng tin Trường Cao đẳng Xây dựng và Công nghệ – Xã hội, em Đ.H.Đức (SN 2008) đã có mâu thuẫn với L.S.Hùng (SN 2009), cùng trú phường Vàng Danh, Quảng Ninh. Sau đó, Hùng gọi nhóm bạn cùng địa phương, trong đó có Phạm Quang Long, đi tìm Đức. Khoảng 11h cùng ngày, cả nhóm đã chặn và hành hung Đức tại khu vực Đại học Hạ Long. Hành động bạo lực này bị quay video và đưa lên mạng xã hội, nhanh chóng lan truyền, gây phẫn nộ trong cộng đồng.
Khẳng định xử lý nghiêm minh, bác tin đồn “bao che”
Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Long, đồng thời mở rộng điều tra các đối tượng có liên quan. Công an tỉnh khẳng định mọi hành vi bạo lực học đường, gây rối trật tự công cộng sẽ bị xử lý nghiêm khắc. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng bác bỏ thông tin trên mạng xã hội cho rằng lực lượng chức năng “bao che” trong vụ việc, khẳng định đây là tin sai sự thật gây hoang mang dư luận.
Công an Quảng Ninh khuyến cáo học sinh khi xảy ra mâu thuẫn cần giải quyết bằng cách đối thoại, nhờ sự hỗ trợ từ thầy cô và gia đình, tuyệt đối không tụ tập đánh nhau. Nhà trường và phụ huynh cũng cần tăng cường phối hợp trong việc giáo dục, quản lý học sinh, để chủ động phòng ngừa các vụ việc tương tự.
Theo: Dân trí