Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 dự kiến diễn ra sớm hơn nửa tháng với nhiều điều chỉnh về cấu trúc bài thi và quy chế tuyển sinh. Những thay đổi này nhằm tinh gọn thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng đầu vào đại học.
- Bao lâu nữa chúng ta mới tái ngộ Thứ Ba ngày 3/3?
- Ông Trump nêu 4 mục tiêu then chốt của Mỹ tại Iran
- Lật xe khách tại Lào Cai: Xe chở 39 người gặp nạn do mất phanh khi xuống dốc
Thay đổi thời gian tổ chức và áp dụng mô hình bài thi tự chọn hai cộng hai
Theo thông tin từ Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Huỳnh Văn Chương, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 dự kiến được tổ chức vào ngày 11 và 12/6. So với thông lệ hằng năm, lịch thi này được đẩy lên sớm hơn khoảng nửa tháng. Việc điều chỉnh thời gian đòi hỏi các địa phương và khoảng một triệu thí sinh phải chủ động hoàn thành chương trình học sớm hơn để đáp ứng đúng tiến độ tổ chức mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Về cấu trúc bài thi, thí sinh sẽ thực hiện theo mô hình 2+2, bao gồm hai môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn và hai môn tự chọn khác trong số các môn đã học. Đáng chú ý, Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định không công bố đề thi minh họa cho năm 2026 do các yếu tố kỹ thuật và định dạng đề thi được giữ ổn định như năm trước đó. Tỷ lệ câu hỏi và mức độ phân hóa trong đề thi dự kiến cũng không có sự khác biệt.
Công tác quản lý hành chính ghi nhận sự tinh gọn khi giấy báo dự thi và thẻ dự thi được tích hợp thành một loại giấy dự thi duy nhất. Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cũng được gộp chung vào giấy chứng nhận kết quả thi để thuận tiện cho thí sinh và cơ sở đào tạo. Ngoài ra, mã tỉnh và thành phố được thay đổi nhằm phù hợp với quy trình quản lý chính quyền hai cấp của địa phương hiện nay.
Siết chặt quy trình phúc khảo và ngưỡng điểm sàn đảm bảo chất lượng đầu vào
Quy chế thi năm 2026 siết chặt hơn ở khâu phúc khảo khi rút ngắn thời gian thu nhận đơn nhằm sớm công bố kết quả cho thí sinh phục vụ công tác tuyển sinh. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo, Hội đồng thi bắt buộc phải công bố và thông báo kết quả điều chỉnh cho người học. Quy định này giúp đảm bảo tính kịp thời và quyền lợi chính đáng cho các thí sinh tham gia xét tuyển đại học.
Để tăng cường tính minh bạch, tất cả bài thi có sự thay đổi điểm số sau khi phúc khảo đều yêu cầu đối thoại bắt buộc giữa giám khảo chấm cũ và giám khảo chấm mới. Quy định này áp dụng cho cả trường hợp điểm tăng hoặc giảm nhằm làm rõ nguyên nhân chênh lệch và nâng cao trách nhiệm của cán bộ chấm thi. Việc đối thoại trực tiếp giúp đảm bảo tính chính xác tuyệt đối của kết quả thi cuối cùng.
Đặc biệt, quy chế tuyển sinh đại học từ năm 2026 áp dụng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào khắt khe hơn đối với mọi thí sinh. Thí sinh bắt buộc phải đạt tối thiểu 15 điểm cho tổng điểm ba môn thi mới đủ điều kiện tham gia xét tuyển vào các cơ sở giáo dục đại học. Đây được xem là biện pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn tuyển và định hướng năng lực học tập rõ ràng cho học sinh.
Theo: Báo Dân trí

