Hồ chứa nước Đông Thanh tại Lâm Đồng với vốn đầu tư gần 500 tỷ đồng đang gặp sự cố nứt vỡ, sạt lở nghiêm trọng, ảnh hưởng đến nhiều hộ dân và công trình lân cận.
- Bỏ rượu, uống thuốc sớm ngăn cao huyết áp
- Nhà màng nhà lưới – gian nan khởi nghiệp
- Doanh nhân bị bắt cóc, tra tấn dã man vì mâu thuẫn làm ăn
Sự việc hồ chứa nước Đông Thanh
Dự án hồ chứa nước Đông Thanh được khởi công năm 2022 tại xã Nam Ban, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Đây là công trình thủy lợi trọng điểm với tổng mức đầu tư gần 500 tỷ đồng.
Ngay từ tháng 7/2023, sau những đợt mưa lớn, khu vực thi công hồ Đông Thanh xuất hiện tình trạng sạt lở đất và nhiều vết nứt lớn rộng 20–50 cm. Các hạng mục bê tông, đặc biệt tại tràn xả lũ, bị biến dạng, nứt gãy và xói mòn nghiêm trọng. Sự cố này khiến nhiều hạng mục công trình bị hư hỏng, thi công phải tạm dừng để đánh giá lại mức độ an toàn.
Thiệt hại và ảnh hưởng
Một công trình thủy lợi trị giá gần 500 tỷ đồng ở Lâm Đồng, từng được kỳ vọng mang lại nguồn nước tưới và sinh hoạt cho hàng nghìn hộ dân, nay đang trở thành nỗi lo lớn khi xuất hiện hàng loạt vết nứt và sạt lở nghiêm trọng. Chưa kịp hoàn thiện, nhiều hạng mục đã biến dạng, bê tông nứt gãy, đất đá sụt lún, kéo theo nhà cửa, vườn tược và đường xá của người dân hư hại nặng nề. Sự cố tại hồ chứa Đông Thanh không chỉ đặt dấu hỏi lớn về chất lượng thi công, mà còn làm dấy lên nỗi lo mất an toàn cho hàng trăm hộ dân sống quanh khu vực. Liệu công trình “trăm tỷ” này có sớm trở thành đống đổ nát bỏ hoang?
Không chỉ công trình, nhiều hộ dân lân cận cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Một số ngôi nhà mới xây trị giá hàng tỷ đồng bị nứt nẻ, buộc gia đình phải di dời. Gần 5 ha đất sản xuất bị sụt lún, 9 hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp. Ngoài ra, đường giao thông và hạ tầng quanh khu vực hồ chứa cũng bị hư hỏng.
Các phương án khắc phục
Theo các chuyên gia, nguyên nhân chính không chỉ do mưa lớn mà còn bởi địa chất yếu, tồn tại các cung trượt tiềm ẩn. Quá trình thi công đã tác động, khiến sụt trượt xảy ra nhanh và mạnh hơn. Thanh tra tỉnh Lâm Đồng cũng chỉ ra nhiều sai phạm trong nghiệm thu, báo cáo kỹ thuật ở một số gói thầu.
Chính quyền đã yêu cầu tạm dừng thi công để tiến hành khoan khảo sát, xử lý hệ thống thoát nước, gia cố chân mái và di dời dân khỏi khu vực nguy hiểm. Các đơn vị thi công, giám sát cũng bị xử phạt hành chính tổng cộng 75 triệu đồng.
Tác động và lo ngại
Ban đầu, hồ chứa Đông Thanh được kỳ vọng cung cấp nước tưới cho 700 ha đất nông nghiệp và nước sinh hoạt cho hơn 7.500 hộ dân. Tuy nhiên, sự cố nứt vỡ, sạt lở khiến công trình đối mặt nguy cơ mất an toàn và lãng phí ngân sách lớn. Người dân khu vực đang sống trong cảnh lo lắng, trong khi các giải pháp kỹ thuật và pháp lý vẫn đang được triển khai.
Theo: Dân Trí