Giữa thời điểm mưa lớn bất thường giữa mùa hè khiến nước sông dâng cao, một vụ lật thuyền thương tâm xảy ra tại xã Phong Bình (thị xã Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) đã cướp đi sinh mạng của hai người đàn ông địa phương.
- Đánh thuế nước ngọt, điều hòa và xăng: Luật mới gây chú ý
- Bão số 1 giật cấp 13 tại Bạch Long Vĩ, Vịnh Bắc Bộ biển động mạnh
- Chữ Mộc (木) Thần Truyền
Chỉ một ngày trước đó, hai anh em ruột ở huyện Phú Lộc cũng thiệt mạng khi đi thả lưới gần nhà. Liên tiếp những tai nạn đau lòng do nước cuốn gió lật đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn giao thông thủy và kỹ năng sinh tồn khi thiên tai diễn biến ngày càng bất thường.
Tai nạn đau lòng giữa mùa mưa lũ bất thường
Chiều ngày 14/6/2025, chính quyền xã Phong Bình (thị xã Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) xác nhận một vụ tai nạn đường thủy nghiêm trọng đã xảy ra trên địa bàn khiến hai người đàn ông thiệt mạng. Đây là vụ tai nạn thương tâm giữa thời điểm khu vực này đang chịu ảnh hưởng bởi mưa lớn kéo dài, nước dâng cao bất thường – một hiện tượng hiếm gặp trong mùa hè.
Vào khoảng 11 giờ trưa cùng ngày, ba người đàn ông gồm anh Lê Phước Th. (sinh năm 1999), anh Lê Phước Tr. (sinh năm 1977) và anh Lê Phước T. (sinh năm 1980), đều là người dân địa phương, cùng đi trên một chiếc thuyền từ thôn Trung Thạnh (xã Phong Bình) đến khu vực thôn Vân Trình để làm lăng mộ cho người thân.
Tuy nhiên, khi thuyền đi qua một đoạn nước ngập sâu do ảnh hưởng của trận mưa lớn trước đó, không may gặp dòng nước chảy xiết, khiến phương tiện bị lật úp. Cả ba người rơi xuống nước trong tình huống bất ngờ và nguy hiểm.
Nỗ lực cứu hộ không thể cứu vãn nỗi đau mất mát
Ngay khi nhận được tin báo từ người dân địa phương, lực lượng chức năng xã Phong Bình đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Người dân và các lực lượng cứu hộ đã phối hợp triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn trong điều kiện nước sâu, tầm nhìn hạn chế và thời tiết diễn biến thất thường.
Anh Lê Phước T. may mắn được cứu sống và đưa vào bờ trong tình trạng kiệt sức, tinh thần hoảng loạn. Tuy nhiên, hai nạn nhân còn lại là anh Th. và anh Tr. được tìm thấy sau đó không lâu, nhưng đã tử vong. Cái chết đột ngột của họ khiến gia đình và người thân không khỏi bàng hoàng, đau đớn.
Nhiều người dân có mặt tại hiện trường không giấu nổi sự xót xa khi chứng kiến nỗi đau của gia đình nạn nhân. “Họ chỉ đi làm lăng cho người thân thôi, ai ngờ lại ra đi mãi mãi. Mùa hè mà nước dâng như mùa lũ, ai mà ngờ được”, một người dân chia sẻ.
Bi kịch nối tiếp trong mùa nước nổi trái mùa
Không chỉ riêng vụ việc tại Phong Bình, trước đó một ngày – vào trưa 13/6 – tại xã Vinh Hưng (huyện Phú Lộc), một vụ đuối nước khác cũng đã cướp đi sinh mạng của hai anh em ruột.
Khoảng 12 giờ 30 phút, anh N.V.A. (sinh năm 2000) cùng em trai là N.V.V. (sinh năm 2005) ra khu vực gần nhà để thả lưới bắt cá. Đến khoảng 15 giờ chiều, không thấy hai anh em trở về, người nhà lo lắng đi tìm và phát hiện đôi dép để lại bên bờ ao, lập tức trình báo lên chính quyền địa phương.
Sau khoảng một giờ đồng hồ triển khai lực lượng tìm kiếm, thi thể hai nạn nhân được tìm thấy dưới lớp nước đục ngầu, chấm dứt hy vọng mong manh của gia đình. Vụ việc để lại nỗi tiếc thương vô hạn cho người dân địa phương và gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn mùa mưa lũ, nhất là đối với người dân vùng ven sông, hồ, đập.
Cảnh báo thiên tai bất thường giữa mùa hè
Hiện tượng mưa lớn kéo dài kết hợp với triều cường dâng cao trong tháng 6 là điều không thường thấy tại khu vực Thừa Thiên Huế. Theo dự báo khí tượng, biến đổi khí hậu đang khiến thời tiết trở nên khó lường, xuất hiện các đợt mưa trái mùa với cường độ cao, gây ngập lụt cục bộ tại nhiều vùng trũng thấp.
Tại thời điểm xảy ra vụ lật thuyền, mực nước tại các con sông như sông Bồ, sông Ô Lâu và các kênh rạch nội đồng trên địa bàn thị xã Phong Điền đều cao hơn mức bình thường. Một số tuyến đường liên thôn bị chia cắt do nước ngập, khiến việc di chuyển gặp nhiều khó khăn.
Cơ quan chức năng địa phương đã khuyến cáo người dân hết sức thận trọng khi lưu thông bằng đường thủy, đặc biệt hạn chế đi lại trong những ngày mưa lớn hoặc khi có cảnh báo thời tiết nguy hiểm từ cơ quan khí tượng.
Giá trị của việc nâng cao nhận thức và trang bị kỹ năng an toàn
Vụ tai nạn lật thuyền vừa qua là lời cảnh tỉnh sâu sắc về sự chủ quan của con người trước thiên nhiên. Việc di chuyển bằng thuyền trong điều kiện thời tiết bất lợi, sử dụng phương tiện không đảm bảo an toàn (không có áo phao, không có người lái chuyên nghiệp) là nguyên nhân dẫn đến những hậu quả đau lòng.
Bên cạnh đó, nhiều người dân vùng nông thôn hiện vẫn chưa được trang bị đầy đủ kỹ năng sinh tồn dưới nước, đặc biệt là trẻ em và thanh niên – nhóm tuổi thường xuyên ra sông, ao hồ để đánh cá, bơi lội, vui chơi.
Các chuyên gia khuyến nghị, chính quyền địa phương nên đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ cập kỹ năng phòng chống đuối nước, tổ chức các lớp huấn luyện kỹ năng cứu hộ, sử dụng áo phao và thiết bị cứu sinh. Đồng thời, cần có những biện pháp kiểm soát việc lưu thông trên sông, như kiểm tra các phương tiện thủy, cảnh báo nguy cơ tại các điểm đen về tai nạn đuối nước.
Hai vụ tai nạn đuối nước chỉ trong hai ngày liên tiếp tại Thừa Thiên Huế khiến bốn người tử vong, trong đó có hai anh em ruột và hai người đàn ông trụ cột gia đình, là hồi chuông cảnh báo rõ ràng về mức độ nguy hiểm khi không tuân thủ các nguyên tắc an toàn mùa mưa lũ.
Trong bối cảnh thời tiết ngày càng bất thường, sự cẩn trọng và chủ động phòng ngừa của người dân là yếu tố then chốt để tránh những mất mát đau thương. Hy vọng rằng, sau những thảm kịch như vậy, mỗi người trong chúng ta sẽ nâng cao ý thức, hành động có trách nhiệm hơn với bản thân và cộng đồng.
Theo: suckhoedoisong