Site icon Tin360

Lỗ hổng bảo mật khiến 39 khách hàng bị mất tiền tỷ

Bảo mật thẻ tín dụng

Trương Thị Hoài khi bị bắt. (Ảnh: Chụp màn hình báo Khai Mở)

Vụ bắt giữ Trương Thị Hoài tại Hưng Yên cho thấy rủi ro lớn khi khách hàng giao thẻ tín dụng cho nhân viên ngân hàng, dẫn đến thiệt hại hơn 1,3 tỷ đồng.

Bảo mật thẻ tín dụng bị xâm phạm do sự chủ quan

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa đưa ra những tình tiết mới về vụ án “Sử dụng mạng máy tính để chiếm đoạt tài sản”. Bị can Trương Thị Hoài đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết của khách hàng để lấy thông tin thẻ tín dụng, một hành vi vi phạm nghiêm trọng quy định đạo đức và pháp luật.

Nhiều khách hàng có thói quen để nhân viên ngân hàng cầm thẻ đi thực hiện các thao tác kỹ thuật mà không đi cùng để quan sát. Chính kẽ hở này đã cho phép bị can ghi lại các thông tin quan trọng như số thẻ và mã bảo mật, từ đó dễ dàng thực hiện các giao dịch bất chính mà chủ sở hữu không hề hay biết.

Hành vi của Hoài cho thấy một lỗ hổng trong quan hệ giữa khách hàng và nhân viên tài chính. Sự tin tưởng quá mức, thiếu sự kiểm soát đối chứng đã khiến 39 người rơi vào bẫy, dẫn đến việc bị “rút lõi” số tiền lớn trong tài khoản tín dụng mà họ đang phải chịu trách nhiệm thanh toán.

Bảo mật thẻ tín dụng và các biện pháp phòng ngừa

Theo kết luận điều tra ban đầu, số tiền bị chiếm đoạt đã vượt ngưỡng 1,3 tỷ đồng, chủ yếu thông qua các giao dịch rút tiền mặt trái phép tại máy POS. Các chuyên gia an ninh mạng cho rằng việc quản lý máy POS tại các hộ kinh doanh hiện nay vẫn còn nhiều bất cập, tạo điều kiện cho tội phạm thực hiện giao dịch khống.

Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân phải là người trực tiếp cầm và quẹt thẻ khi thanh toán. Tuyệt đối không cung cấp mã CVV (ba chữ số cuối ở mặt sau thẻ) cho người khác và thường xuyên thay đổi mật khẩu quản lý ứng dụng ngân hàng để đảm bảo an toàn tối đa cho nguồn tài chính của bản thân.

Hiện tại, cơ quan điều tra đang tích cực rà soát các đại lý POS đã hợp tác với bị can Hoài để làm rõ trách nhiệm liên quan. Những ai từng giao dịch với Trương Thị Hoài và phát hiện những khoản chi tiêu bất thường được đề nghị liên hệ ngay với Văn phòng Cơ quan điều tra để được bảo vệ quyền lợi pháp lý.

Theo: Báo Khai Mở