Site icon Tin360

Lũ lớn ở Trung Quốc khiến sư tử chết đuối, hàng nghìn con rắn sổng chuồng

Sư tử chết đuối, rắn độc sổng chuồng sau mưa lũ

Người dân lội qua vùng ngập sau mưa lũ khi nhiều khu vực bị nước bao vây. (Ảnh minh họa: Tin 360)

Mưa lũ nghiêm trọng tại khu vực Quảng Tây (Trung Quốc) khiến hàng nghìn con rắn sổng chuồng, nhiều động vật thoát khỏi sở thú, 3 con sư tử chết đuối và hơn 16.000 con lợn bị nước cuốn trôi.

Bão Maysak gây mưa lớn và lũ lụt tại khu vực Hoành Châu, Quảng Tây, khiến ít nhất 39 người thiệt mạng. Theo truyền thông Trung Quốc, khoảng 900 con rắn, trong đó có nhiều loài cực độc, đã thoát khỏi các khu nuôi và trôi về khu dân cư sau trận lũ.

Giới chức địa phương cho biết đã ghi nhận một trường hợp tử vong do bị rắn cắn. Trước diễn biến nguy hiểm, chính quyền phát cảnh báo khẩn, khuyến cáo người dân tránh tiếp xúc với rắn, đồng thời huy động lực lượng chuyên trách bắt rắn, tăng cường dự trữ huyết thanh kháng nọc độc để ứng phó.

Mưa lũ cũng khiến Sở thú Quý Cảng bị ngập nặng. Nhiều loài động vật như ngựa vằn, bò u, ngựa lùn, lừa, đà điểu, đà điểu emu và gấu mèo đã thoát khỏi chuồng trong lúc nước dâng cao.

Theo chủ sở thú Yin Feifei, các nhân viên đã cố gắng khóa chặt khu nuôi thú săn mồi nhằm tránh nguy cơ gây mất an toàn cho cộng đồng. Tuy nhiên, 3 con sư tử đã chết đuối do không thể di chuyển đến nơi an toàn trước khi nước lũ nhấn chìm khu vực.

Bên cạnh đó, truyền thông Trung Quốc cho biết hơn 16.000 con lợn bị nước lũ cuốn trôi. Nhiều đoạn video lan truyền trên mạng ghi lại cảnh máy xúc được sử dụng để vớt lợn khỏi dòng nước.

Hoành Châu từ lâu được xem là một trong những trung tâm nuôi rắn lớn nhất Trung Quốc. Đến năm 2020, toàn khu vực Quảng Tây có gần 20 triệu con rắn được nuôi tại hơn 14.000 trang trại, chủ yếu phục vụ ngành dược phẩm và nghiên cứu y sinh.

Theo Guangxi Daily, hai loài được nuôi phổ biến là rắn hổ mang và rắn ráo thường. Trong đó, rắn hổ mang có nọc độc nguy hiểm, còn rắn ráo không có nọc độc. Việc lũ lụt khiến nhiều rắn thoát ra ngoài làm gia tăng nguy cơ mất an toàn cho người dân.

Ông Zhu, thành viên đội bắt rắn dân sự tại Hoành Châu, cho biết nhóm 7-8 người đã làm việc liên tục trong hai ngày và bắt được khoảng 2.000-3.000 con rắn. Phần lớn là rắn ráo và sau khi bắt giữ đều được bàn giao cho lực lượng chức năng để thả về môi trường tự nhiên.

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân không tự ý bắt rắn, tránh đi vào khu vực nhiều cây cỏ hoặc nơi được cảnh báo có rắn. Khi phát hiện rắn bò vào nhà, người dân cần báo ngay cho lực lượng chuyên trách để xử lý an toàn.

Các bệnh viện tại Quảng Tây cho biết nguồn huyết thanh kháng nọc độc hiện vẫn đủ đáp ứng nhu cầu điều trị, với điều kiện người bị rắn cắn được đưa đến cơ sở y tế kịp thời.

Tâm Thanh (tổng hợp)