Site icon Tin360

Lũ sông Bưởi, sông Yên dâng cao, Thanh Hóa khẩn cấp di dời dân

Nước lũ bủa vây khu dân cư Thanh Hóa

Nước lũ bủa vây, cô lập nhiều thôn xóm ở Thanh Hóa. (Ảnh minh họa: Tin 360).

Lũ trên nhiều sông lớn ở Thanh Hóa dâng nhanh, trong đó sông Bưởi và sông Yên đã vượt báo động 3, buộc chính quyền khẩn cấp sơ tán người dân khỏi các khu vực ngập sâu, có nguy cơ mất an toàn.

Nước lũ đang bao vây, cô lập nhiều thôn xóm tại xã Thành Vinh, khu vực ven sông Bưởi. Tại làng Đa Đụn, xã Kim Tân, nước ngập sâu hơn nửa mét khiến người dân không thể di chuyển qua khu vực này.

Đến sáng 17/9, toàn tỉnh Thanh Hóa có hơn 340 hộ dân bị ngập sâu, tập trung tại các xã ven sông và vùng trũng thấp như Kim Tân, Nông Cống, Cẩm Thủy, Bá Thước.

Trước tình hình nước lũ dâng nhanh, trong đêm và sáng 17/9, chính quyền đã sơ tán hơn 400 hộ dân với gần 1.700 người đến nơi an toàn.

Bà Nguyễn Thị Oanh sử dụng bè để tài sản và vật nuôi được ạn toàn. (Ảnh minh họa: Tin 360).

Tại thôn Nông Trường, xã Thạch Bình, bà Nguyễn Thị Oanh, 62 tuổi, nhanh chóng di chuyển tài sản và vật nuôi khi thấy nước lũ dâng. Gia đình bà sử dụng một chiếc bè dã chiến được đóng sẵn, đưa tài sản và vật nuôi đến khu vực an toàn rồi neo bè lại.

Tại xã Kim Tân, ông Trương Văn Khánh cùng người thân lùa đàn gà vào chuồng, sau đó đưa lên bè và chuyển đến nơi khô ráo để giảm thiểu thiệt hại. Ngoài gia súc, gia cầm, các thiết bị điện tử cũng được người dân ưu tiên di chuyển sớm để tránh hư hại do nước lũ.

Đàn gà được người dân đưa lên bè, chuyển đến nơi khô ráo. (Ảnh minh họa: Tin 360).

Cách đó không xa, anh Bùi Đức Tuấn, ở thôn 2 Thành Trực, xã Kim Tân, dùng dây chằng buộc tấm phản để đề phòng nước dâng cao cuốn trôi.

Anh Tuấn cho biết khi thấy nước lũ tràn về, gia đình đã hô hoán thu dọn đồ đạc, đưa tài sản lên tầng 2. Bốn người trong nhà sau đó sang ở nhờ nhà họ hàng.

Tại xã Kim Tân, một nhóm người sử dụng thuyền máy để di chuyển đến vị trí an toàn trong lúc nước sông Bưởi được dự báo tiếp tục dâng cao. Nhiều căn nhà ở xã Kim Tân hiện ngập sâu khoảng một mét. Các gia đình đã được yêu cầu đóng cửa và sơ tán khẩn cấp để đảm bảo an toàn.

Tình trạng ngập lũ cũng ảnh hưởng đến trường học. Trường Mầm non Thành Mỹ, xã Thành Vinh, ngập sâu hơn một mét. Hai ngày qua, nhiều trường học ở vùng lũ tại Thanh Hóa như Kim Tân, Nghi Sơn, Nông Cống đã cho học sinh nghỉ học để tránh lũ.

Trường Mầm non Thành Mỹ ngập sâu hơn một mét do nước lũ. (Ảnh minh họa: Tin 360).

Không chỉ khu dân cư, sản xuất nông nghiệp cũng chịu thiệt hại. Cánh đồng mía ở xã Thành Vinh ngập gần lút ngọn. Toàn tỉnh Thanh Hóa đã có gần 2.160ha lúa và hoa màu bị thiệt hại, trong đó hơn 1.170ha lúa bị ngập sâu.

Giao thông tại nhiều khu vực cũng bị ảnh hưởng. Quốc lộ 15C, đoạn qua xã Pù Nhi, bị sụt lún nặng, lực lượng chức năng đã phong tỏa tuyến đường, không cho người và phương tiện đi qua để hạn chế rủi ro.

Quốc lộ 15C qua Pù Nhi bị sụt lún nặng, phải phong tỏa. (Ảnh minh họa: Tin 360).

Quốc lộ 16, quốc lộ 217, quốc lộ 1A và hàng loạt tuyến tỉnh lộ tại Thanh Hóa cũng xuất hiện các điểm sạt lở, ngập nước, khiến giao thông bị chia cắt.

Thanh Hóa cùng nhiều địa phương ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ đang nằm trong vùng ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới và không khí lạnh. Từ ngày 13/9 đến nay, khu vực xuất hiện mưa to, nhiều nơi ngập sâu.

Tâm Thanh (tổng hợp)