Site icon Tin360

Lừa đảo thẩm mỹ: Khởi tố hai đối tượng điều hành cơ sở BN Center

Lừa đảo thẩm mỹ: Khởi tố hai đối tượng điều hành cơ sở BN Center

Lê Thị Thanh Giang (sinh năm 2001) được xác định là đối tượng liên quan. (Ảnh: Chụp màn hình báo Sức khỏe & Đời sống).

Tối 17/3/2026, Công an TP.HCM khởi tố hai phụ nữ điều hành cơ sở BN Center vì hành vi lừa đảo, chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng qua các dịch vụ y tế không được cấp phép.

Lừa đảo thẩm mỹ và thủ đoạn quảng cáo sai sự thật tại BN Center

Tối 17/3/2026, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM công bố kết quả làm rõ vi phạm tại hộ kinh doanh BN Center, địa chỉ 372 Lê Quang Định, phường Bình Lợi Trung, TP.HCM. Trước đó, vào ngày 06/11/2025, lực lượng an ninh đã phối hợp với Sở Y tế tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở này do bà Trần Thị Xuân đứng tên chủ hộ. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy đây là một tụ điểm hoạt động y tế không phép, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho sức khỏe người dân.

Qua quá trình xác minh sâu, cơ quan chức năng xác định Lê Thị Thanh Giang (sinh năm 2001) mới là chủ sở hữu thực sự và là người điều hành trực tiếp mọi hoạt động. Giang đã nhờ Trần Thị Xuân (sinh năm 1994) đứng tên pháp lý trên giấy tờ nhằm né tránh các trách nhiệm pháp lý và sự giám sát của các đơn vị quản lý chuyên ngành. Thủ đoạn sử dụng người đại diện này giúp cơ sở dễ dàng thực hiện các hành vi gian lận mà không bị phát hiện trong một thời gian dài.

Hình ảnh Trần Thị Xuân tại trụ sở cơ quan công an. (Ảnh: Chụp màn hình báo Sức khỏe & Đời sống).

Để thu hút người bệnh, BN Center thường xuyên chạy quảng cáo trên mạng xã hội Facebook, tự nhận là đơn vị y tế chuyên khoa điều trị các bệnh về tóc và da đầu. Dù quảng cáo có đội ngũ bác sĩ chuyên môn cao, nhưng thực tế cơ sở này chưa từng được Sở Y tế TP.HCM cấp giấy phép hoạt động khám chữa bệnh. Mọi nội dung quảng cáo đều là thông tin giả mạo, chưa qua phê duyệt của cơ quan chức năng, nhằm đánh lừa lòng tin của những người đang gặp vấn đề về thẩm mỹ.

Quy trình điều trị bằng bác sĩ giả để chiếm đoạt tiền tỷ

Tại hiện trường và qua lời khai, cảnh sát làm rõ việc các nhân viên tại đây thường xuyên tự xưng là bác sĩ, kỹ thuật viên hoặc trợ lý bác sĩ để tư vấn cho khách hàng. Đáng chú ý, toàn bộ đội ngũ trực tiếp thực hiện các thủ thuật y tế đều không có bằng cấp hay được đào tạo chuyên môn về lĩnh vực y tế theo quy định. Đây là một kịch bản lừa đảo có hệ thống, sử dụng các chức danh giả để tạo vỏ bọc chuyên nghiệp nhằm thu phí dịch vụ ở mức rất cao.

Tính đến thời điểm hiện tại, đã có khoảng 50 khách hàng đến cơ sở này để điều trị và thanh toán tổng số tiền lên đến hơn 2 tỷ đồng cho các liệu trình không hiệu quả. Nhiều nạn nhân cho biết họ đã tin vào những cam kết điều trị dứt điểm nhưng thực tế tình trạng bệnh không hề thuyên giảm sau khi tốn kém một khoản tiền lớn. Sự bức xúc của người dân đã dẫn đến hàng loạt đơn tố cáo gửi đến Công an TP.HCM, yêu cầu xử lý hành vi trục lợi bất chính này.

Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trần Thị Xuân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Bộ luật Hình sự. Riêng Lê Thị Thanh Giang bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú do đang trong thời gian nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. Hiện tại, các lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý những người liên quan và thực hiện các biện pháp thu hồi tài sản cho các nạn nhân.

Theo: Báo Sức khỏe & Đời sống