Site icon Tin360

Màn kịch lừa đảo 6 năm của “thầy phong thủy” giả danh Vượng “Gù”

thầy phong thủy giả

Bị cáo Đoàn Thị Bích Ngọc tại phiên tòa xét xử tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. (Ảnh: Chụp màn hình báo Dân trí).

Ngày 09/6, Đoàn Thị Bích Ngọc bị tuyên phạt 16 năm tù vì giả danh thầy phong thủy Vượng “Gù” để lừa đảo chiếm đoạt hơn 4,6 tỷ đồng của ba phụ nữ tại Hà Nội.

Kịch bản tinh vi giả danh thầy phong thủy nổi tiếng để trục lợi

Lợi dụng niềm tin vào tâm linh, Đoàn Thị Bích Ngọc (41 tuổi, Hà Nội) đã dựng lên hình ảnh thầy phong thủy tên Vượng “Gù” để chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân. Bị cáo giới thiệu vị thầy này là bạn thân của bố mình, có khả năng giải nghiệp và thường xuyên tư vấn cho người có địa vị xã hội. Ngọc khẳng định thầy chỉ liên hệ qua tin nhắn, tạo điều kiện để bản thân tự đóng cả hai vai là người trung gian và thầy phong thủy nhằm dẫn dắt các bị hại.

Sử dụng tài khoản Zalo giả danh, Ngọc liên tục yêu cầu các bị hại chuyển tiền với nhiều lý do như mua vật phẩm phong thủy hay cúng dường giải hạn. Toàn bộ số tiền nhận được đều được giải thích là để hóa giải vận hạn, mang lại bình an cho gia đình nhưng thực chất được Ngọc dùng vào mục đích cá nhân. Sự việc kéo dài suốt 6 năm đã khiến nhiều nạn nhân tin tưởng tuyệt đối và sập vào bẫy lừa đảo được dàn dựng vô cùng công phu.

Chị Đ.T.N là người bị chiếm đoạt nhiều nhất với tổng số tiền lên tới hơn 2,9 tỷ đồng sau nhiều lần thực hiện các yêu cầu chuyển khoản cho “thầy”. Ngọc còn nhận chị N làm con nuôi để củng cố niềm tin và hướng dẫn nạn nhân chuyển tiền vào chính thẻ ngân hàng mà bị cáo đang trực tiếp quản lý. Tính đến khi bị phát hiện, Ngọc mới chỉ hoàn trả một phần nhỏ và vẫn còn chiếm đoạt của nạn nhân này hơn 2,8 tỷ đồng.

Dàn dựng kịch bản hiếm muộn để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Một nạn nhân khác là chị N.T.N.Tr bị Ngọc lừa đảo thông qua các hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) trên mạng xã hội. Để tăng tính thuyết phục, Ngọc sử dụng thêm một tài khoản Zalo khác tự nhận là đệ tử của thầy Vượng “Gù” từng điều trị hiếm muộn thành công. Những câu chuyện dàn dựng về việc đậu thai nhờ làm lễ đã khiến nạn nhân tin tưởng và liên tục chuyển tiền theo các yêu cầu từ bị cáo.

Tin lời Ngọc, chị Tr. đã nhiều lần chuyển tiền cúng dường và mua vật phẩm phong thủy với tổng số tiền hơn 2,32 tỷ đồng. Sau khi hành vi lừa đảo bị bại lộ, bị cáo chỉ mới trả lại cho chị Tr 600 triệu đồng và hiện còn chiếm đoạt số tiền thực tế là hơn 1,72 tỷ đồng. Đây là một trong những kịch bản tinh vi nhất mà Ngọc đã sử dụng để đánh vào tâm lý khao khát có con của các gia đình đang gặp khó khăn.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng khi lợi dụng yếu tố tâm linh để thực hiện gian dối trong thời gian dài. Ngoài mức án 16 năm tù, tòa còn buộc Đoàn Thị Bích Ngọc phải chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ số tiền hơn 4,6 tỷ đồng còn lại cho các bị hại. Vụ án là lời cảnh báo về việc nâng cao cảnh giác trước những dịch vụ tâm linh thiếu căn cứ và các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.

Tâm Thanh (tổng hợp)