NKT ra mắt T3600, máy đào rãnh mạnh nhất thế giới với công suất 3.600 mã lực, đào sâu 5,5 m, bảo vệ cáp điện an toàn, hỗ trợ năng lượng tái tạo.
- Máy đào rãnh mạnh nhất thế giới T3600: Sức mạnh bảo vệ cáp điện dưới đáy biển
- Vàng trên Trái Đất: Bí ẩn từ lõi hành tinh đến vỏ bề mặt
- Khi bữa cơm gia đình không còn khoảnh khắc sum vầy
Giới thiệu về máy đào rãnh T3600
Công ty NKT, chuyên gia về cáp điện từ Đan Mạch, đã công bố dự án phát triển T3600, cỗ máy đào rãnh mạnh nhất thế giới. Với công suất 3.600 mã lực, T3600 có khả năng đào sâu tới 5,5 m dưới đáy biển, vượt trội so với các thiết bị hiện có. Được thiết kế để bảo vệ cáp truyền tải điện cao thế, T3600 đảm bảo an toàn trước các mối đe dọa như mỏ neo tàu, ngư cụ và hành vi phá hoại. Dự kiến đi vào hoạt động năm 2027, T3600 sẽ đồng hành cùng tàu đặt cáp Eleonora, đáp ứng nhu cầu của các trang trại điện gió ngoài khơi.
Sức mạnh vượt trội của T3600
So với máy đào rãnh T3200 (3.200 mã lực, đào sâu 3,5 m) của Enshore Subsea, T3600 mang đến bước tiến vượt bậc về công suất và độ sâu đào. Được điều khiển từ xa, T3600 hoạt động hiệu quả trong các điều kiện đáy biển phức tạp, kể cả đất sét cứng. Công nghệ tiên tiến này không chỉ tăng cường độ an toàn cho cáp điện mà còn đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của ngành năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện gió ngoài khơi.
Ứng dụng và lợi ích cho cơ sở hạ tầng năng lượng
T3600 được thiết kế để bảo vệ cơ sở hạ tầng cáp điện dưới biển, yếu tố quan trọng trong hệ thống năng lượng toàn cầu. Với khả năng đào sâu hơn, máy giúp chôn cáp ở độ sâu an toàn, giảm thiểu nguy cơ hư hỏng do hoạt động hàng hải hoặc tác động môi trường. Ngoài ra, T3600 hỗ trợ các dự án điện gió quy mô lớn, góp phần thúc đẩy chuyển đổi năng lượng xanh, đồng thời giảm tác động đến hệ sinh thái biển nhờ quy trình đào chính xác.
Hỗ trợ kinh tế và đổi mới công nghệ
NKT hợp tác với các công ty tại Anh để thiết kế và phát triển T3600, góp phần kích thích kinh tế địa phương. Dự án này không chỉ thể hiện cam kết của NKT trong việc bảo vệ cơ sở hạ tầng năng lượng mà còn đánh dấu bước tiến trong công nghệ đào rãnh dưới biển. So với các máy đào rãnh đời đầu từ thế kỷ 20, vốn chỉ là lưỡi cày đơn giản, T3600 sử dụng công nghệ điều khiển từ xa và cơ chế cắt hiện đại, mang lại độ chính xác và hiệu quả cao.
Tầm nhìn tương lai của ngành đào rãnh dưới biển
Sự phát triển của T3600 phản ánh xu hướng hiện đại hóa trong ngành đào rãnh dưới biển, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của các trang trại điện gió, giàn khoan dầu và hệ thống cáp quang liên lục địa. Với khả năng hoạt động ở độ sâu lớn và địa hình phức tạp, T3600 không chỉ nâng cao an ninh năng lượng mà còn đặt nền móng cho các dự án cơ sở hạ tầng bền vững trong tương lai.
Theo: VnExpress