Miền Trung và Tây Nguyên ghi nhận công suất lưu trú cao dịp Quốc khánh 02/9, trong khi một số điểm đến Nam Bộ vẫn thận trọng do du khách chờ diễn biến thời tiết.
- GFDI huy động hơn 2.407 tỷ đồng từ 7.108 bị hại
- Quang Hải ba lần vô địch ASEAN Cup, viết sử bóng đá Việt
- NSƯT Kiều Thanh khai được bạn mời bia rượu, nghi pha ma túy
Khảo sát ngày 27/8 của Mustgo, nền tảng đặt phòng có hơn 2.000 đối tác khách sạn trên cả nước, cho thấy nhu cầu tập trung cao trong giai đoạn 29/8-01/9. Huế, Đà Nẵng và Măng Đen là những điểm nổi bật, trong khi tại Phú Quý, khách vẫn cân nhắc việc di chuyển bằng tàu cao tốc vì mưa giông.
Tại Huế, đại diện Mái Ngói homstay cho biết cơ sở đã kín phòng đến hết tháng 9, sau khi khách bắt đầu đặt từ khoảng một tháng trước. “Một tuần trước kỳ nghỉ, chúng tôi liên tục từ chối cuộc gọi đặt phòng của khách”, đại diện homestay nói.
Ở Măng Đen, ông Bùi Viết Hà, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Măng Đen, cho biết công suất toàn khu vực đạt 90%, tương đương cùng kỳ. Hơn 170 cơ sở lưu trú được dự kiến đón khoảng 40.000 khách trong dịp lễ.
Huế cũng hưởng lợi từ việc miễn phí vé tham quan quần thể Di tích Cố đô Huế cho công dân Việt Nam trong ngày 02/9, cùng chuỗi sự kiện Lễ hội mùa Thu – Festival Huế 2026. Địa phương dự kiến đón khoảng 535.000 lượt khách, tăng 173% so với cùng kì.
“Công suất cao ở phân khúc cao cấp không đồng nghĩa cả thị trường đều sôi động.”
Tại Đà Nẵng, khách sạn 4-5 sao ven biển đạt công suất trên 80%, trong khi nhóm khách sạn nội thành mới khoảng 50-60%. Khánh Hòa cũng ghi nhận phân khúc 5 sao ven biển đạt 80-90% trong giai đoạn 30/8-01/9.
Miền Bắc có mức phân hóa rõ hơn khi Sa Pa và Quảng Ninh đạt 70-85%, còn Hà Nội khoảng 50%, với một bộ phận du khách có xu hướng rời thành phố. Dữ liệu VnExpress ngày 27/8 cho thấy Phú Quốc và Hạ Long là hai điểm đến được đặt tour nhiều nhất cả nước dịp này.
Tại Đà Nẵng, bà Thái Thị Thu Thủy, Giám đốc Kinh doanh khách sạn Courtyard by Marriott Danang Han River, cho biết công suất năm nay cao hơn khoảng 60% so với cùng kỳ và dự kiến đạt đỉnh trong 02-04/9. Tuy nhiên, nhiều khách sạn bình dân trong phố vẫn còn phòng.
Phú Quý cho thấy một nghịch lý khác: công suất phòng khoảng 70% nhưng vé tàu cao tốc Phan Thiết – Phú Quý chỉ đạt gần 40%, giảm gần một nửa so với cùng kỳ. Du khách đang chờ thêm diễn biến thời tiết trước khi quyết định ra đảo.
Ông Phạm Anh Vũ, Phó tổng giám đốc Du Lịch Việt, cho biết giá phòng qua kênh lữ hành tăng gần 20% so với bình thường. “Du khách năm nay có xu hướng ưu tiên cơ sở 4-5 sao để sử dụng gói dịch vụ nghỉ dưỡng”, ông Vũ nói.
Tại Hồ Tràm, đại diện khu nghỉ dưỡng Angsana và Dhawa Hồ Tràm cho biết khách chủ yếu đến từ TP HCM và các tỉnh lân cận, thường đặt sát ngày, với công suất cao nhất vào 29-30/8 rồi giảm dần.
Khi thời tiết trở thành biến số quyết định, tấm bản đồ du lịch mùa lễ mỗi năm lại được vẽ lại theo một cách khác.
Nguyễn Quyến (tổng hợp)

