Từ giữa tháng 5, anh Phan Văn Phương (Nghệ An) đã mở lớp dạy trẻ tập cấy lúa và bắt ốc hoàn toàn miễn phí nhằm giúp các em có trải nghiệm thực tế, hạn chế dùng điện thoại.
- Cá cược đá gà trực tuyến – Triệt phá đường dây 80 tỷ đồng tại Tây Ninh
- Phú Thọ: Tạm giữ hai thanh niên tông xe vào trung tá cảnh sát
- Bạo hành gia đình: Người phụ nữ Quảng Ninh qua đời sau nhiều tháng bị chồng hành hung
Ý tưởng từ hai con nhỏ và hành trình đưa trẻ ra đồng trải nghiệm thực tế
Anh Phan Văn Phương (34 tuổi, ngụ xã Hợp Minh) bắt đầu mở lớp học đặc biệt này xuất phát từ việc quan sát hai con nhỏ thường xuyên xem tivi và điện thoại suốt ngày khi vừa nghỉ hè. Với mong muốn tuổi thơ của con không bị bó hẹp trong bốn bức tường, anh cùng vợ quyết định đưa các con ra đồng để trải nghiệm thực tế vụ cấy. Ý tưởng này nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn sau khi video quay cảnh nhóm trẻ lội bùn tập cấy lúa vào ngày 22/5 thu hút hàng trăm nghìn lượt xem trên mạng xã hội.
Lớp học ban đầu chỉ có vài trẻ trong xóm tham gia nhưng đến nay đã thu hút khoảng 15 em trong độ tuổi từ 8 đến 14 từ nhiều khu vực khác nhau. Để đảm bảo an toàn, anh Phương đã mượn tạm những thửa ruộng chưa đến kỳ gieo cấy của người thân và trực tiếp khảo sát kỹ địa hình, độ nông sâu của bùn trước mỗi buổi dạy. Dù có nhiều phụ huynh ở xa liên hệ muốn gửi con theo học nhưng vợ chồng anh đã từ chối vì lo ngại vấn đề quản lý và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ.
Để tránh cái nắng gắt của mùa hè, các buổi ngoại khóa thường bắt đầu vào lúc 17h mỗi chiều và kéo dài trong khoảng hai tiếng đồng hồ. Trước khi ra đồng, các em nhỏ đều được phổ biến nội quy và luôn có sự giám sát chặt chẽ của vợ chồng anh Phương trong suốt quá trình thực hành. Những hoạt động như tập lấy mạ, cấy lúa hay mò cua bắt ốc được tổ chức đan xen với các trò chơi dân gian giúp không khí lớp học luôn sôi nổi và tràn đầy tiếng cười của trẻ thơ.
Rèn luyện kỹ năng sống và sự thay đổi tích cực của trẻ sau những buổi lao động
Bên cạnh việc học làm nông, lớp học của anh Phương còn chú trọng dạy trẻ các kỹ năng phụ giúp gia đình như quét nhà, rửa bát hoặc làm diều và chơi đánh khăng. Chị Nguyễn Thị Ngân (vợ anh Phương) cho biết do làm nghề tự do nên anh chị có thể sắp xếp thời gian để tổ chức lớp hoàn toàn miễn phí cho các em. Đây không chỉ là nơi vui chơi mà còn là môi trường giáo dục giúp trẻ hiểu được giá trị của sức lao động và thấu hiểu nỗi vất vả của cha mẹ thông qua những việc làm thực tế.
Nhiều em nhỏ như Phan Hoàng Đăng Khoa (8 tuổi) bày tỏ sự thích thú khi lần đầu được tự tay trồng lúa và chăm sóc cây trồng trên ruộng của gia đình sau khi đã thực hành tại lớp. Cảm giác mệt nhọc khi lội bùn dưới trời nắng được thay thế bằng niềm vui khi các em có thêm kiến thức về nông nghiệp và sự gắn kết với thiên nhiên. Đối với những đứa trẻ vốn chỉ quen với máy móc và công nghệ, việc được trực tiếp chạm tay vào đất cát là một trải nghiệm mới lạ và đầy bổ ích.
Hiệu quả của lớp học đã được chứng minh qua sự thay đổi rõ rệt trong nếp sinh hoạt hằng ngày của các học viên nhí theo ghi nhận từ phụ huynh. Chị Nguyễn Thị Huế cho biết các con chị đã tự giác làm việc nhà và giảm hẳn thời gian sử dụng thiết bị điện tử sau khi tham gia lớp ngoại khóa của anh Phương. Sự lan tỏa tích cực của mô hình này không chỉ giúp trẻ em nông thôn có một mùa hè ý nghĩa mà còn khơi gợi lại những nét đẹp văn hóa làng quê đang dần bị mai một.
Theo: 24h

