Từ tối ngày 6 đến chiều 7 tháng 9, tỉnh Đắk Lắk liên tục chịu ảnh hưởng của mưa lớn. Nhiều khu vực như Buôn Ma Thuột, các xã biên giới và vùng trũng bị ngập sâu, giao thông bị chia cắt; hàng chục gia súc bị cuốn trôi, tường trường học sập; chính quyền và lực lượng chức năng khẩn trương ứng phó và hỗ trợ người dân trong bối cảnh thiên tai diễn biến phức tạp.
- Chồng bị phạt tù: Vợ gửi đơn xin Giám đốc thẩm
- Vì sao phụ nữ ngại dùng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI hơn nam giới
- Israel yêu cầu sơ tán Gaza City-trước chiến dịch quân sự
Giao thông ách tắc, nhà dân ngập sâu. Vùng trũng và biên giới bị chia cắt nghiêm trọng
Tại TP Buôn Ma Thuột, các tuyến đường như Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Chí Thanh và đại lộ Đông Tây đoạn cầu Đinh Tiên Hoàng bị ngập gần nửa bánh xe. Phường Thành Nhất chịu ảnh hưởng nặng do tuyến đường thi công cao hơn nền nhà, khiến nước tràn ngược vào nhà dân như trường hợp của bà Hoàng Thị Tuất (67 tuổi) phải khẩn cấp kê tài sản lên cao và đục tường thoát nước. Chính quyền địa phương đang yêu cầu đơn vị thi công khẩn trương hoàn thiện hệ thống thoát nước để giảm thiệt hại.
Tại các xã dọc sông Krông Ana (huyện Krông Ana, Lắk cũ), mưa lớn làm ngập ruộng, chia cắt đường liên thôn. Các xã biên giới Ia Rvê, Ia Lốp chịu ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng—nhiều tuyến đường như ngầm thôn 10 nối thôn 11 ngập sâu đến 3 m; quốc lộ 14C đoạn cầu sông Ea H’Leo ngập 2,9 m; các đường khác bị ngập từ 0,6 đến 1 m . Đồn Biên phòng Ia Rvê đã huy động phương tiện, cắm biển cảnh báo, túc trực 24/24 và sẵn sàng sơ tán khi cần thiết.
Thiệt hại nặng về nông nghiệp và cơ sở hạ tầng
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, lượng mưa từ 5 đến 7/9 đo được dao động từ 50 đến trên 100 mm, có nơi vượt 150 mm, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở cao.
Tại xã Tây Sơn, mưa lớn đã khiến sập khoảng 40 m tường rào của Trường Mầm non Phước Tân. Hàng chục gia súc bị cuốn trôi: có tổng cộng 29 con bò, kèm theo trâu và dê thiệt mạng. Ngoài ra, tại phường Cư Bao, hồ cá của dân bị vỡ mất khoảng 1 tấn; lúa ở phường Đông Hòa và vùng trũng cũng bị ngập nghiêm trọng, ảnh hưởng đến thời điểm thu hoạch.
Lực lượng chức năng khẩn trương ứng phó
Chính quyền các cấp, Bộ đội Biên phòng, Công an và Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh Đắk Lắk đã triển khai hàng loạt biện pháp:
- Rào chắn, cảnh báo vùng nguy hiểm, túc trực 24/24 tại các điểm ngập sâu.
- Di dời khoảng 10 hộ dân ở vùng trũng tại xã Ea Rốk đến nơi an toàn; kiểm kê thiệt hại hoa màu, tài sản .
- Áp dụng phương châm “4 tại chỗ” để sẵn sàng chỉ huy, phương tiện, hậu cần và lực lượng ứng cứu kịp thời .
- Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh theo dõi sát diễn biến; cấp văn bản đề nghị các địa phương tăng cường trực ban, sẵn sàng sơ tán dân khi cần thiết.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh; từ ngày 7 đến 8/9, Đắk Lắk tiếp tục có mưa vừa đến mưa to; có nơi mưa rất to, đặc biệt tại phía Tây Bắc tỉnh như Ea Súp; Ea Bung, Ia Rvê, Ia Lốp, Buôn Đôn, Ea Nuôl.
Tại vùng núi và ven sông, nguy cơ cao xuất hiện lũ quét, sạt lở và ngập úng; người dân được khuyến cáo không di chuyển qua các ngầm tràn và giữ an toàn tính mạng trước hết.
Theo: Tuổi trẻ