Đỗ Tiến Hưng cùng hai người khác bị cơ quan điều tra xác định đã mua sản phẩm đông y không rõ nguồn gốc, tự đóng gói, dán nhãn và quảng cáo như thuốc chữa bệnh để bán trên cả nước.
- Lá đơn của cô ruột hé lộ vụ mẹ giết con trai trục lợi hơn 4 tỷ đồng bảo hiểm
- Du khách Trung Quốc mất tích khi cúi xuống mép nước rửa tay tại biển Tuy Hòa
- Từ cuộc khẩu chiến đến vụ án: Ba TikToker cùng vướng vòng tố tụng tại Bắc Ninh
Từ tháng 4/2025 đến ngày 25/5/2025, Đỗ Tiến Hưng, sinh năm 1993, trú tại xã Tân Khánh, tỉnh Thái Nguyên, mua các sản phẩm đông y dạng viên không phải là thuốc từ nhiều nguồn.
Sau đó, Hưng đóng gói, thiết kế tem nhãn và quảng cáo các sản phẩm này như thuốc điều trị bệnh xương khớp.
Ban đầu, đối tượng sử dụng tên và thông tin của một lương y tại Hà Nội để ghi trên bao bì. Sau đó, Hưng chuyển sang sử dụng tên “Lương y Lý Thị Mơ”, một nhân vật không có thật.
Để tiêu thụ sản phẩm, Hưng lập nhiều fanpage trên Facebook, đăng nội dung quảng cáo thuốc chữa bệnh xương khớp.
Nhân viên gọi điện cho khách hàng, giới thiệu mình là người thân của các “lương y” nhằm tạo lòng tin. Sản phẩm sau đó được gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh, khách hàng chuyển tiền lại cho Hưng.
Cơ quan điều tra cũng xác định Hồ Thị Hoa, sinh năm 1989, và Ngô Thị Nhung, sinh năm 1998, cùng trú tại phường Gia Sàng, tỉnh Thái Nguyên, có hành vi tương tự.
Hai người này được xác định đã mua các sản phẩm đông y không rõ nguồn gốc, tự đóng gói, dán tem nhãn, lập nhiều fanpage Facebook để quảng cáo và bán hàng.
Theo cơ quan điều tra, Hưng, Hoa và Nhung đã bán hàng ngàn sản phẩm thuốc đông y giả trên phạm vi cả nước.
Hiện cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị những người là bị hại liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thái Nguyên để được giải quyết theo quy định.
Tâm Thanh (tổng hợp)

