Site icon Tin360

Mực nước hồ Trị An xuống thấp, nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt

Mực nước hồ Trị An giảm sâu khiến doanh nghiệp cấp nước lo thiếu nguồn nước thô, kiến nghị điều tiết để đảm bảo cấp nước sinh hoạt

Mực nước hồ Trị An xuống thấp, gây áp lực lên nguồn nước phục vụ cấp nước sinh hoạt. (Ảnh minh họa: Tin 360)

Đồng Nai – Mực nước hồ Trị An giảm trong mùa mưa khiến hoạt động khai thác nước thô gặp trở ngại, buộc một doanh nghiệp cấp nước phải kiến nghị chính quyền hỗ trợ.

Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Tân vừa có văn bản gửi UBND TP Đồng Nai đề nghị phối hợp tháo gỡ tình trạng thiếu nguồn nước thô phục vụ sản xuất nước sạch.

Theo doanh nghiệp, mực nước hồ Trị An đang xuống thấp vào cuối mùa nước rút. Cùng thời điểm, tảo xanh phát triển dày tại khu vực lấy nước, làm giảm khả năng khai thác và xử lý của nhà máy.

Từ ngày 24 đến 26/7, mực nước hồ dao động ở cao trình từ 50,4m đến 50,8m. Tảo xuất hiện dày đặc khiến công ty có thời điểm phải dừng lấy nước, xả bỏ nước trong các bể xử lý và vệ sinh toàn bộ hệ thống để bảo đảm chất lượng nước đầu ra theo quy chuẩn của Bộ Y tế.

Những diễn biến này ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động cấp nước cho gần 30.000 hộ dân tại các huyện Định Quán, Thống Nhất và khu vực TP Long Khánh cũ.

Để giảm tác động, UBND TP Đồng Nai đã đề nghị Nhà máy Thủy điện Trị An tạm thời điều tiết, duy trì mực nước hồ ở cao trình khoảng 52m trong giai đoạn cao điểm.

Theo tính toán của địa phương, việc giữ ổn định mực nước sẽ giúp hệ thống lấy nước thô vận hành thuận lợi hơn, hạn chế tảo xâm nhập và duy trì công suất cấp nước khoảng 33.000–35.000m3 mỗi ngày đêm, đáp ứng phần lớn nhu cầu sử dụng của người dân và doanh nghiệp.

Tuy nhiên, theo Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Tân Dương Đào Trường Thọ, nhà máy hiện mới đáp ứng khoảng 90% nhu cầu thực tế. Khoảng 2.000 hộ dân vẫn đang chịu ảnh hưởng do thiếu nước sinh hoạt.

Để khắc phục tình trạng trước mắt, doanh nghiệp đang đầu tư kéo dài tuyến ống lấy nước ra khu vực có mực nước sâu hơn, đồng thời triển khai phương án cấp nước luân phiên tại các khu vực thiếu nguồn.

Hồ Trị An là hồ chứa của Nhà máy Thủy điện Trị An trên sông Đồng Nai, đưa vào vận hành từ năm 1987 với bốn tổ máy và tổng công suất thiết kế 400MW.

Khác với nhiều đơn vị cấp nước tại Biên Hòa, Bình Dương và TP HCM sử dụng nguồn nước từ sông Đồng Nai, Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Tân khai thác nước trực tiếp từ hồ Trị An, đoạn qua xã Thống Nhất. Nhà máy có công suất thiết kế khoảng 40.000m3 mỗi ngày đêm.

Theo doanh nghiệp, khu vực lấy nước thường hạ thấp trong mùa nước rút từ khoảng tháng 5 đến tháng 7 hằng năm, gây khó khăn cho quá trình khai thác và xử lý nước sạch. Đợt suy giảm mực nước lần này tiếp tục cho thấy khoảng cách giữa nhu cầu cấp nước và khả năng khai thác thực tế, đặt ra yêu cầu phải có giải pháp điều tiết nguồn nước và nâng cấp hạ tầng lấy nước để bảo đảm hoạt động cấp nước ổn định trong các giai đoạn cao điểm.

Hoàng Lan (tổng hợp)