Site icon Tin360

Mỹ chuyển giao Patriot qua NATO, ra tối hậu thư cho Nga

Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh VTC news)

Mỹ thông báo chuyển giao hệ thống Patriot và nhiều vũ khí cho Ukraine qua NATO, đồng thời ra tối hậu thư cho Nga. Nếu không đạt thỏa thuận ngừng bắn, Washington sẽ áp mức thuế thứ cấp 100% đối với các quốc gia vẫn giao thương với Moscow.

Mỹ viện trợ vũ khí qua NATO và ra tối hậu thư với Nga

Trong cuộc gặp với Tổng thư ký NATO Mark Rutte tại Nhà Trắng ngày 14/7, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ cung cấp hệ thống phòng không Patriot cùng nhiều loại vũ khí cho Ukraine. Điểm đáng chú ý là toàn bộ quá trình này sẽ được thực hiện thông qua NATO. Mỹ sẽ bán vũ khí cho các quốc gia thành viên khối, và chính những nước này sẽ trực tiếp bàn giao cho Kiev. Cách làm này vừa giúp rút ngắn thời gian chuyển giao, vừa giảm áp lực tài chính cho Washington và tăng vai trò điều phối của liên minh.

Theo ông Trump, một số trong số 17 hệ thống Patriot dự kiến sẽ đến Ukraine “rất nhanh, chỉ trong vài ngày tới”. Điều này cho thấy Mỹ đang đẩy mạnh hỗ trợ Kiev trong bối cảnh chiến sự vẫn diễn biến phức tạp và các đợt tấn công bằng tên lửa, UAV từ Nga chưa có dấu hiệu dừng lại. Gói viện trợ lần này không chỉ bao gồm Patriot mà còn nhiều khí tài quan trọng như tên lửa tầm trung, pháo tự hành và đạn dược, tạo điều kiện để Ukraine tăng cường năng lực phòng thủ trên nhiều hướng.

Tổng thống Trump nhấn mạnh quyết định này nằm trong chiến lược duy trì ưu thế của phương Tây tại Đông Âu, đồng thời gửi thông điệp rõ ràng tới Moscow về lập trường cứng rắn của Mỹ và NATO. Ông khẳng định việc lựa chọn NATO làm kênh trung gian sẽ tạo sức mạnh đoàn kết, đảm bảo nguồn cung vũ khí không bị gián đoạn và giảm thiểu rủi ro chính trị trong nước.

Song song với việc viện trợ quân sự, ông Trump đưa ra một tối hậu thư gây chú ý: Nga phải chấm dứt chiến sự trong vòng 50 ngày. Nếu không, Mỹ sẽ áp dụng mức thuế thứ cấp lên đến 100% đối với tất cả các quốc gia tiếp tục giao thương với Nga, đặc biệt là những nước còn nhập khẩu dầu khí từ Moscow. Đây là đòn trừng phạt kinh tế mạnh chưa từng có, nhằm buộc Nga phải đàm phán và tạo thêm lợi thế cho Ukraine trên bàn thương lượng.

Tối hậu thư 50 ngày được coi là nước cờ kết hợp giữa sức ép quân sự và kinh tế, tạo thế gọng kìm đối với Nga. Theo các chuyên gia, nếu biện pháp này được thực thi đồng bộ, nó có thể làm suy giảm đáng kể nguồn lực tài chính của Moscow, vốn phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu năng lượng. Tuy nhiên, biện pháp này cũng sẽ tác động đến quan hệ kinh tế toàn cầu và đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ với các đối tác lớn để tránh gây xáo trộn chuỗi cung ứng.

Phản ứng của NATO và triển vọng chiến lược mới

Tổng thư ký NATO Mark Rutte đánh giá cao quyết định của Washington và khẳng định các thành viên khối đã sẵn sàng phối hợp để hỗ trợ Ukraine. Theo ông, việc Mỹ chuyển sang cơ chế “bán vũ khí cho NATO để khối này viện trợ cho Ukraine” không chỉ giúp đẩy nhanh tiến độ, mà còn tăng cường trách nhiệm chung của liên minh trong việc bảo vệ an ninh châu Âu. Nhiều quốc gia châu Âu đã cam kết tài trợ để mua Patriot và các khí tài từ Mỹ, đồng thời hỗ trợ hậu cần để triển khai nhanh nhất.

Giới quan sát cho rằng đây là bước ngoặt trong chính sách của Tổng thống Trump, người từng theo đuổi nguyên tắc “Nước Mỹ trên hết” và hạn chế can dự sâu vào xung đột Ukraine. Quyết định hiện tại cho thấy sự thay đổi đáng kể, với cách tiếp cận chủ động hơn nhằm duy trì vai trò lãnh đạo toàn cầu và củng cố quan hệ với đồng minh.

Tuy vậy, thách thức vẫn còn nhiều. Thời hạn 50 ngày mà Mỹ đặt ra bị một số chuyên gia đánh giá là quá ngắn để đạt được thỏa thuận ngừng bắn, trong khi căng thẳng có thể leo thang nếu Nga phản ứng mạnh mẽ với biện pháp trừng phạt kinh tế mới. Việc áp thuế thứ cấp 100% đối với các quốc gia tiếp tục giao thương với Nga cũng có thể gây chia rẽ trong quan hệ thương mại quốc tế, đặc biệt với các nước phụ thuộc vào nguồn cung năng lượng từ Moscow.

Dẫu vậy, động thái kết hợp viện trợ vũ khí quy mô lớn với áp lực kinh tế được xem là đòn chiến lược nhằm thay đổi cục diện chiến trường và đưa Nga vào thế khó. Washington kỳ vọng rằng, khi Ukraine được củng cố về phòng thủ và Nga chịu sức ép tài chính nặng nề, cơ hội đạt được một thỏa thuận hòa bình sẽ trở nên rõ ràng hơn trong thời gian tới.

Theo VTC News