Nguyễn Trường Hoạt, chủ quán bar The Black Lounge, bị bắt vì cung cấp bóng cười, thu lợi hàng chục tỷ đồng. Vụ án đang được mở rộng điều tra.

Ngày 14/7, Công an TP HCM bắt tạm giam Nguyễn Trường Hoạt, 25 tuổi, chủ quán bar The Black Lounge, cùng 7 đồng phạm. Họ bị điều tra về hành vi buôn bán hàng cấm, liên quan đến khí N2O, thường gọi là “bóng cười”. Hoạt động của đường dây này quy mô lớn, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng. Cảnh sát phát hiện nhiều khách sử dụng bóng cười tại quán bar và các tụ điểm khác. Vụ án đang được mở rộng để làm rõ toàn bộ mạng lưới.

Bóng cười được ngụy trang tinh vi

Hoạt tổ chức cung cấp bóng cười tại quán bar The Black Lounge, đường Cô Bắc, quận 1 cũ. Anh ta còn bán cho nhiều quán bar, nhà hàng khác. Để qua mặt cơ quan chức năng, Hoạt đổi tên bóng cười thành “Cocktail” trên hóa đơn thanh toán. Nhân viên được phân công nhiệm vụ rõ ràng, từ chiết nạp khí N2O đến giao hàng. Hệ thống hoạt động chuyên nghiệp, đảm bảo doanh thu được ghi nhận cẩn thận. Nhóm của Hoạt còn quảng bá bóng cười trên mạng xã hội. Họ xây dựng mạng lưới cộng tác viên và hệ thống giao hàng khép kín. Chỉ trong vài tháng đầu năm 2025, đường dây này thu lợi hàng chục tỷ đồng. Cảnh sát khám xét kho hàng trên đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng. Tại đây, họ thu giữ hàng trăm bình khí N2O các loại. Ngoài ra, bóng cao su và dụng cụ sang chiết chuyên dụng cũng bị tịch thu. Những tang vật này chứng minh quy mô hoạt động của đường dây.

Quán bar The Black Lounge bị cảnh sát kiểm tra. (Ảnh: VnExpress)

Bóng cười gây nguy hại nghiêm trọng

Khí N2O, hay bóng cười, khi hít vào gây hưng phấn, ảo giác, mất kiểm soát hành vi. Lạm dụng lâu dài có thể dẫn đến ngạt thở. Một số trường hợp bị tổn thương não nghiêm trọng. Thậm chí, sử dụng quá mức có thể gây tử vong. Do đó, pháp luật Việt Nam nghiêm cấm sử dụng khí N2O để giải trí. Công an TP HCM phát hiện hàng trăm khách dùng bóng cười tại nhiều tụ điểm. Các địa điểm bao gồm quán bar Public Luxury, đường Phạm Thái Bường, phường Tân Hưng. Master SG trên đường Nguyễn Thái Học, phường Bến Thành cũng bị kiểm tra. Ngoài ra, Snug Pub và Wlounge trên đường Tôn Thất Thiệp, phường Sài Gòn, cũng có khách sử dụng bóng cười. CoCo Lounge, đường Hoàng Văn Thụ, phường Thủ Dầu Một, cũng nằm trong danh sách. Lượng lớn bình khí N2O được cất giấu trong các kho hàng. Những phát hiện này cho thấy bóng cười đang lan rộng trong giới trẻ.

Mở rộng điều tra các đường dây cung cấp

Những người trong đường dây cung cấp “bóng cười”. (Ảnh: VnExpress)

Trước vụ bắt Hoạt, Công an TP HCM đã bắt Trần Tuấn Kiệt và 30 người khác. Họ cũng bị cáo buộc buôn bán bóng cười trái phép. Các vụ việc này nằm trong chiến dịch trấn áp tội phạm liên quan đến chất gây nghiện. Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP HCM, chỉ đạo chiến dịch này. Mục tiêu là làm sạch các tụ điểm giải trí trá hình. Cảnh sát đang mở rộng điều tra để triệt phá toàn bộ đường dây. Các nhà hàng, quán bar tiếp tục bị kiểm tra gắt gao. Cơ quan chức năng kêu gọi người dân tố giác hoạt động buôn bán bóng cười. Việc sử dụng bóng cười không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây hại sức khỏe. Nhiều bạn trẻ chưa nhận thức được nguy cơ từ khí N2O. Công an khuyến cáo các gia đình nâng cao cảnh giác, giáo dục con em. Các cơ sở kinh doanh cũng được yêu cầu tuân thủ pháp luật. Những tụ điểm vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm khắc.

Bóng cười đã trở thành vấn đề xã hội đáng lo ngại tại TP HCM. Các đường dây buôn bán hoạt động ngày càng tinh vi. Chúng tận dụng mạng xã hội để tiếp cận khách hàng trẻ. Việc trấn áp cần sự phối hợp từ nhiều phía, bao gồm cả cộng đồng. Vụ án của Hoạt và đồng phạm vẫn đang được điều tra. Công an cam kết làm rõ mọi khía cạnh của đường dây này.

Theo: VnExpress