Site icon Tin360

Mỹ có thể tấn công Iran trong tuần này

Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đang cân nhắc tấn công Iran trong thời gian sớm (Báo Tuổi Trẻ)

Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đang cân nhắc ra lệnh tấn công Iran trong vài ngày tới, giữa lúc tình hình Trung Đông căng thẳng và các lựa chọn ngoại giao dần thu hẹp. Nhà Trắng đã yêu cầu các cơ quan liên bang sẵn sàng cho mọi kịch bản.

Nhà Trắng kích hoạt các phương án quân sự

Theo hãng tin Bloomberg, nhiều quan chức cấp cao của Mỹ xác nhận chính quyền Tổng thống Donald Trump đang chuẩn bị cho khả năng tấn công Iran trong tuần này. Một số nguồn tin cho biết các cơ quan liên bang đã nhận chỉ thị rà soát tình trạng sẵn sàng chiến đấu, đồng thời dự thảo phương án hành động cụ thể.

“Tình hình thay đổi theo giờ, nhưng một quyết định quân sự hoàn toàn có thể được ban hành trong vòng vài ngày tới,” một quan chức giấu tên tiết lộ. Kịch bản tấn công có thể diễn ra vào cuối tuần, tùy diễn biến thực tế trên chiến trường và phản ứng từ Tehran.

Ông Trump: “Tôi có thể làm. Tôi có thể không làm”

Ông Trump lấp lửng chuyện can thiệp quân sự vào Iran 9Anhr Báo Tuổi Trẻ)

Trong cuộc trao đổi với báo chí ngày 18/6, Tổng thống Trump tuyên bố ông đã có “ý tưởng rõ ràng về điều cần làm” với Iran nhưng sẽ “đưa ra quyết định cuối cùng vào phút chót”. Khi được hỏi liệu ông có đang tiến gần đến việc ra lệnh tấn công, ông chỉ trả lời ngắn gọn: “Tôi có thể làm. Tôi có thể không làm”.

Một cố vấn cấp cao Nhà Trắng cho biết mọi phương án đều đang được xem xét, từ giải pháp quân sự giới hạn đến gây sức ép bằng ngoại giao và cấm vận.

Iran khẳng định không sở hữu vũ khí hạt nhân

Phản ứng trước các tuyên bố từ phía Mỹ, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi hôm 18/6 viết trên mạng xã hội rằng Tehran vẫn cam kết với con đường ngoại giao và “chưa bao giờ, sẽ không bao giờ theo đuổi vũ khí hạt nhân”.

Thông điệp này được đưa ra giữa lúc nhiều quốc gia lo ngại về khả năng xung đột quân sự trực tiếp giữa Mỹ và Iran, kéo theo những hệ lụy lớn trong khu vực.

Châu Âu nỗ lực hòa giải phút chót

Dù nguy cơ chiến tranh tăng cao, các nỗ lực ngoại giao vẫn đang diễn ra. Dự kiến ngày 20/6, ngoại trưởng ba nước châu Âu gồm Anh, Pháp và Đức sẽ gặp người đồng cấp Iran tại Geneva để tìm cách cứu vãn thỏa thuận hạt nhân 2015 (JCPOA).

Giới quan sát đánh giá cuộc họp này là “nỗ lực cuối cùng” để kéo các bên trở lại bàn đàm phán, trong khi Washington vẫn giữ quan điểm cứng rắn và không tham gia trực tiếp.

Kịch bản xung đột toàn diện không còn xa

Các chuyên gia cảnh báo, nếu Mỹ ra lệnh tấn công, một phản ứng quân sự từ Iran gần như là điều chắc chắn. Hành động đó có thể mở ra chuỗi leo thang dẫn đến xung đột khu vực, đặc biệt khi Israel và các lực lượng ủy nhiệm của Iran tại Syria, Iraq, Lebanon đang trong tình trạng sẵn sàng.

Căng thẳng đã gia tăng đáng kể từ cuối tháng 5 sau vụ nổ súng giữa Israel và lực lượng thân Iran. Giới tình báo phương Tây cáo buộc Tehran cung cấp vũ khí và hỗ trợ các nhóm tấn công mục tiêu của Israel, trong đó có tên lửa đạn đạo và UAV tấn công.

Chiến tranh hay đàm phán?

Bloomberg nhận định, Tổng thống Trump có thể đang sử dụng chiến thuật “lấp lửng chiến lược” – tức tạo ra áp lực quân sự tối đa nhằm buộc Iran nhượng bộ trong đàm phán. Tuy nhiên, với tình hình hiện nay, chỉ cần một sự cố nhỏ vượt khỏi kiểm soát cũng có thể châm ngòi cho chiến tranh thực sự.

“Thế giới đang bước vào giai đoạn rủi ro rất cao. Không ai dám chắc kịch bản nào sẽ xảy ra trong 48–72 giờ tới,” một cựu quan chức ngoại giao châu Âu nhận định

Theo Báo tuổi Trẻ.