Căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang sau khi Washington mở cuộc không kích nhằm vào hơn 80 mục tiêu quanh eo biển Hormuz. Tehran lập tức tuyên bố sẽ có hành động đáp trả mạnh mẽ.
- Phạm Hoàng Thu Uyên đại diện Việt Nam chinh phục Miss Earth 2026
- Mang theo khát vọng bảo vệ ngai vàng, tuyển Việt Nam miệt mài rèn quân tại Hàn Quốc.
- Từ Nghệ An đến Hà Nội, Phạm Thị Ngọc Ánh không thoát khỏi bản án
Rạng sáng 08/7, Mỹ tiến hành một đợt không kích quy mô lớn nhằm vào hàng chục mục tiêu quân sự của Iran tại khu vực xung quanh eo biển Hormuz. Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), chiến dịch đánh trúng hơn 80 mục tiêu, bao gồm hệ thống phòng không, mạng lưới chỉ huy, các trạm radar ven biển, năng lực tên lửa chống hạm và nhiều phương tiện của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran.
Phía Mỹ cho biết chiến dịch nhằm làm suy giảm năng lực quân sự của Iran sau các vụ tấn công nhằm vào tàu thương mại gần eo biển Hormuz trong những ngày trước đó. Washington đồng thời tái áp đặt các biện pháp trừng phạt liên quan đến hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Tehran.
Ngay sau các cuộc không kích, Bộ chỉ huy quân sự hỗn hợp tối cao của Iran, Tổng hành dinh Trung ương Khatam al-Anbiya, tuyên bố sẽ đưa ra “một sự đáp trả áp đảo” đối với hành động quân sự của Mỹ. Cơ quan này khẳng định Iran sẽ không chấp nhận bất kỳ sự can thiệp nào từ bên ngoài vào việc quản lý eo biển Hormuz.
Iran cũng nhấn mạnh tuyến đường an toàn duy nhất dành cho tàu thương mại và tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz là tuyến do nước này chỉ định. Theo Tehran, mọi hành động can thiệp đều sẽ phải đối mặt với phản ứng cứng rắn từ các lực lượng vũ trang Iran.
Sau tuyên bố của Iran, còi báo động không kích đã vang lên tại nhiều khu vực ở Bahrain, quốc gia đặt căn cứ quân sự quan trọng của Mỹ tại Vùng Vịnh. Bahrain từng nhiều lần trở thành mục tiêu trong các đợt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran khi căng thẳng với Washington leo thang.
Trong một diễn biến khác, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã cắt ngắn chuyến công tác tại Iraq để trở về Tehran ngay sau khi nhận được thông tin về các cuộc không kích của Mỹ. Trước đó, ông tới Iraq nhằm tham dự các hoạt động ngoại giao và các cuộc đàm phán cấp cao với chính phủ nước này.
CENTCOM cho biết lực lượng Mỹ vẫn duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu và sẽ tiếp tục buộc Iran phải chịu trách nhiệm nếu các thỏa thuận hiện có không được tuân thủ. Động thái mới nhất khiến giới quan sát lo ngại nguy cơ đối đầu quân sự giữa hai nước tiếp tục leo thang, đồng thời có thể ảnh hưởng đến an ninh hàng hải và hoạt động thương mại quốc tế tại một trong những tuyến vận tải dầu mỏ quan trọng nhất thế giới.
Tâm Thanh (tổng hợp)

