Từ ngày 27/8, Mỹ chính thức áp thuế 50% với hàng nhập khẩu từ Ấn Độ, gấp đôi mức trước đó. Động thái này làm dấy lên lo ngại căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn, đồng thời đẩy giá nhiều mặt hàng tăng cao.
- Vì sao Hà Nội ngập sâu và kéo dài sau mưa lớn?
- Tìm “việc nhẹ lương cao” – Bé gái 13 tuổi bị lừa đi xa
- IPhone 17 Pro có thể sạc ngược không dây cho AirPods và Apple Watch
Mỹ mạnh tay với Ấn Độ vì dầu Nga
Ấn Độ – nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới – hiện nằm trong nhóm các quốc gia bị Mỹ áp thuế cao nhất. Ngày 6/8, Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh bổ sung 25% thuế với lý do New Delhi vẫn mua dầu từ Nga.
Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho rằng họ bị đối xử bất công, khi nhiều quốc gia khác cũng nhập dầu Nga nhưng không bị Mỹ trừng phạt. Đầu tháng này, New Delhi phát tín hiệu sẽ có biện pháp trả đũa.
Quan hệ thương mại Mỹ – Ấn chịu áp lực
Năm 2024, Mỹ nhập 87 tỷ USD hàng hóa từ Ấn Độ, trong khi chỉ xuất khẩu sang đây 42 tỷ USD. Các mặt hàng chính từ Ấn Độ là dược phẩm, thiết bị viễn thông, smartphone và dệt may. Trong đó, smartphone được miễn thuế đối ứng.
Một số sản phẩm như nhôm, thép vốn đã chịu thuế ngành thì không bị cộng dồn. Như vậy, các mặt hàng này vẫn giữ mức 50% thay vì 100%.
Ngược lại, Mỹ xuất khẩu sang Ấn Độ chủ yếu dầu khí, hóa chất và linh kiện hàng không vũ trụ. Đây là những lĩnh vực có thể thiệt hại nặng nếu New Delhi đánh thuế đáp trả.
Căng thẳng thương mại khó hạ nhiệt
Thâm hụt thương mại Mỹ – Ấn tăng nhanh trong thập kỷ qua. Việc Mỹ áp thuế cao có thể ảnh hưởng tới chuỗi cung ứng, nhất là khi nhiều doanh nghiệp Mỹ từng chuyển sản xuất sang Ấn Độ để tránh thuế Trung Quốc.
Dù vậy, ông Trump cảnh báo Bắc Kinh cũng sẽ sớm phải chịu mức thuế 50% tương tự. Điều này báo hiệu cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và các đối tác lớn còn kéo dài.
Theo: VnExpress