Site icon Tin360

Mỹ triển khai F-35 đối phó băng nhóm ma túy

Một máy bay chiến đấu F-35 cất cánh từ tàu sân bay USS Carl Vinson trong cuộc tập trận quân sự của Mỹ (Ảnh: Dân Trí)

Mỹ triển khai tiêm kích F-35 tới Puerto Rico, tăng cường hiện diện quân sự tại Caribe nhằm trấn áp các băng nhóm ma túy.

Mỹ vừa triển khai 10 máy bay chiến đấu F-35 đến Puerto Rico, động thái được cho là nhằm tăng cường sức mạnh răn đe và trấn áp hoạt động của các băng nhóm ma túy ở khu vực Caribe. Thông tin này được Reuters dẫn lạiMỹ triển khai tiêm kích F-35 từ giới chức Mỹ ngày 5/9.

Mỹ điều F-35 tăng cường hiện diện ở Caribe

Theo nguồn tin, việc không chỉ nâng cao khả năng quân sự mà còn thể hiện quyết tâm của Washington trong việc bảo vệ lãnh thổ trước nguy cơ buôn lậu ma túy. Đây là một phần trong chiến dịch mà Tổng thống Donald Trump từng nhiều lần cam kết trong chiến dịch tranh cử: kiên quyết trấn áp các băng nhóm tuồn ma túy vào Mỹ qua ngả Caribe và Trung Mỹ.

Bên cạnh lực lượng không quân, hải quân Mỹ cũng được tăng cường mạnh mẽ. Trong những tuần gần đây, Washington triển khai một loạt tàu chiến xuống phía nam Caribe. Mục tiêu là kiểm soát chặt tuyến đường biển vốn được coi là “huyết mạch” của hoạt động buôn lậu ma túy.

Hải quân Mỹ tham gia trấn áp băng nhóm ma túy

Hiện tại, khu vực Caribe đang có sự hiện diện của 7 tàu chiến Mỹ và một tàu ngầm tấn công hạt nhân, mang theo hơn 4.500 thủy thủ cùng lính thủy đánh bộ. Các tàu này bao gồm USS San Antonio, USS Iwo Jima và USS Fort Lauderdale. Một số tàu có khả năng triển khai trực thăng chiến đấu cũng như tên lửa hành trình Tomahawk, gia tăng khả năng tấn công và hỗ trợ hậu cần.

Ngoài ra, Mỹ còn huy động máy bay trinh sát P-8 hoạt động trên vùng biển quốc tế. Các chuyến bay này nhằm thu thập thông tin tình báo về hoạt động di chuyển và tập kết của các nhóm buôn lậu. Giới chức Mỹ cho rằng, việc phối hợp đa lực lượng giữa không quân, hải quân và tình báo sẽ giúp tăng hiệu quả trong cuộc chiến chống ma túy.

Chính quyền Mỹ kiên quyết duy trì chiến dịch

Ngoại trưởng Marco Rubio nhận định: “Nguồn ma túy này có thể đang trên đường tới Trinidad hoặc một số quốc gia khác trong khu vực Caribe. Tổng thống sẽ tiếp tục theo đuổi chính sách tấn công chủ động để ngăn chặn các băng đảng”.

Việc Mỹ triển khai đồng thời cả lực lượng không quân, hải quân và tình báo cho thấy chiến dịch lần này mang tính chất quy mô lớn, thể hiện thông điệp mạnh mẽ từ Washington. Giới quan sát nhận định, đây không chỉ là một hoạt động quân sự đơn thuần, mà còn là chiến lược nhằm duy trì an ninh khu vực và bảo vệ lợi ích quốc gia trước mối đe dọa từ các đường dây ma túy xuyên quốc gia.

Theo: Dân Trí