Site icon Tin360

Mỹ và Ukraine ký thỏa thuận khai thác khoáng sản đất hiếm

Tổng thống Donald Trump chào đón Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy tại Nhà Trắng ở Washington, ngày 28 tháng 2 năm 2025 - Ảnh: abcnews

Mỹ và Ukraine đã ký kết thỏa thuận thành lập Quỹ Đầu tư Tái thiết Mỹ-Ukraine, cấp quyền cho Mỹ khai thác khoáng sản đất hiếm của Ukraine. Thỏa thuận này đánh dấu bước tiến trong quan hệ đối tác kinh tế, nhưng không tránh khỏi những tranh cãi về chi tiết cuối cùng trước khi ký kết.

Thỏa thuận thành lập quỹ đầu tư tái thiết

Vào ngày 29/4/2025, Mỹ và Ukraine chính thức ký kết thỏa thuận thành lập Quỹ Đầu tư Tái thiết Mỹ-Ukraine, mở đường cho Mỹ tiếp cận các nguồn khoáng sản đất hiếm của Ukraine. Thỏa thuận này được cả hai bên công bố như một bước tiến nhằm thúc đẩy sự thịnh vượng và hòa bình lâu dài tại Ukraine.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nhấn mạnh rằng thỏa thuận là tín hiệu rõ ràng gửi tới Nga, khẳng định cam kết của chính quyền Tổng thống Donald Trump trong việc hỗ trợ một Ukraine tự do và độc lập. “Tổng thống Trump đã hình dung mối quan hệ đối tác này để thể hiện sự đoàn kết giữa người dân hai nước, đồng thời đảm bảo rằng không ai từng hỗ trợ cỗ máy chiến tranh của Nga được hưởng lợi từ quá trình tái thiết Ukraine,” ông Bessent nói trong một thông cáo báo chí.

Quan hệ đối tác kinh tế và tiềm năng phát triển

Bộ trưởng Kinh tế Ukraine Yulia Svyrydenko chia sẻ trên X rằng quỹ mới sẽ thu hút đầu tư toàn cầu vào Ukraine, tạo động lực cho sự phục hồi kinh tế của đất nước. Trong một video được đăng tải, ông Bessent giải thích thêm: “Thỏa thuận cho phép Mỹ đầu tư cùng Ukraine để khai thác các tài sản tăng trưởng, mang lại nhân tài, vốn và tiêu chuẩn quản trị của Mỹ, từ đó cải thiện môi trường đầu tư và thúc đẩy phục hồi kinh tế nhanh chóng.”

Thỏa thuận không chỉ tập trung vào khoáng sản đất hiếm mà còn hướng tới việc huy động nguồn lực để tái thiết Ukraine sau hơn ba năm xung đột. Đây được xem là một phần trong chiến lược dài hạn nhằm củng cố vị thế kinh tế của Ukraine trên trường quốc tế.

Tranh cãi về thời điểm ký kết

Quá trình đàm phán thỏa thuận không diễn ra suôn sẻ. Theo Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal và một nguồn tin từ văn phòng tổng thống Ukraine, hai bên đã sẵn sàng ký kết thỏa thuận về khoáng sản từ trước. Tuy nhiên, Mỹ yêu cầu ký đồng thời cả thỏa thuận tài nguyên khoáng sản và tài liệu thành lập quỹ đầu tư, trong khi Ukraine dự kiến tách biệt hai sự kiện này do thỏa thuận quỹ vẫn đang được hoàn thiện.

Một quan chức Ukraine tiết lộ với ABC News rằng yêu cầu bất ngờ của Mỹ đã gây ra trở ngại vào phút cuối. Trong khi đó, tại cuộc họp Nội các của Tổng thống Trump vào thứ Tư, ông Bessent bác bỏ thông tin này, khẳng định Mỹ đã “sẵn sàng ký” nhưng phía Ukraine đã yêu cầu “một số thay đổi vào phút cuối” vào tối thứ Ba. “Phía chúng tôi không thay đổi gì,” ông Bessent nhấn mạnh.

Bối cảnh và triển vọng tương lai

Tổng thống Trump, trong cuộc họp Nội các, đã đặt thỏa thuận vào bối cảnh hỗ trợ tài chính lớn mà Mỹ đã dành cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Ông bày tỏ lạc quan rằng thỏa thuận sẽ sớm mang lại kết quả, dù thừa nhận “chưa thấy thành quả cụ thể” từ các nỗ lực trước đó. “Tôi tin rằng chúng ta sẽ thấy được kết quả,” ông nói.

Thỏa thuận ban đầu được lên kế hoạch ký kết vào cuối tháng Hai giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy, nhưng đã bị hoãn lại sau một cuộc trao đổi căng thẳng tại Phòng Bầu dục. Việc ký kết thành công lần này được kỳ vọng sẽ mở ra giai đoạn mới trong hợp tác kinh tế song phương, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong quá trình tái thiết Ukraine.

Theo: abcnews