Site icon Tin360

Na La Hiên mở rộng giá trị nông sản bằng hướng đi gắn với du lịch

Thái Nguyên đưa nông sản thành điểm hẹn du lịch, phát triển trải nghiệm nông nghiệp gắn với văn hóa bản địa và kinh tế xanh.

Du khách trải nghiệm không gian nông nghiệp và khám phá nông sản đặc trưng tại Thái Nguyên. (Ảnh minh họa: Tin 360)

Chương trình xúc tiến tiêu thụ Na La Hiên và nông sản Thái Nguyên,hướng tới mở rộng thị trường. Đưa nông sản trở thành cầu nối quảng bá văn hóa, cảnh quan và du lịch địa phương.

Những ngày cuối tháng 7, các vườn na trên sườn đồi xã La Hiên bước vào vụ thu hoạch. Cùng với hoạt động sản xuất, địa phương tổ chức chương trình xúc tiến tiêu thụ Na La Hiên và nông sản năm 2026 nhằm kết nối doanh nghiệp, quảng bá sản phẩm và giới thiệu hình ảnh vùng đất tới du khách.

Na La Hiên từ lâu là một trong những nông sản đặc trưng của địa phương. Mỗi mùa thu hoạch không chỉ mang ý nghĩa về sản lượng mà còn tạo cơ hội để du khách tiếp cận không gian sản xuất, tìm hiểu đời sống của người dân vùng cao và trải nghiệm những nét văn hóa bản địa.

Tại chương trình xúc tiến diễn ra ngày 31/7, các nhà vườn lựa chọn những lứa quả đạt chất lượng để giới thiệu tới doanh nghiệp và khách tham quan. Hoạt động này cho thấy mục tiêu không dừng ở việc tiêu thụ sản phẩm mà còn mở rộng nhận diện thương hiệu Na La Hiên gắn với hình ảnh thiên nhiên và con người Thái Nguyên.

Theo Chủ tịch UBND xã La Hiên, Phạm Hồng Quân, địa phương được hình thành trên cơ sở sáp nhập hai xã La Hiên và Cúc Đường. Đây là xã vùng cao với kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp và lâm nghiệp. Toàn xã hiện có hơn 320ha cây ăn quả, trong đó khoảng 300ha trồng na. Sản lượng hằng năm đạt trên 3.300 tấn. Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP và đạt chứng nhận OCOP 3 sao.

Đại biểu và người dân tham dự chương trình quảng bá, kết nối tiêu thụ nông sản tại Thái Nguyên. (Ảnh minh họa: Tin 360)

Những số liệu này cho thấy địa phương đã xây dựng nền tảng sản xuất tương đối ổn định. Việc tổ chức xúc tiến tiêu thụ là bước tiếp theo nhằm tăng giá trị cho sản phẩm thay vì chỉ tập trung vào sản lượng.

Bên cạnh cây na, La Hiên còn sở hữu nhiều nông sản mang bản sắc địa phương. Đây được xem là nguồn lực để phát triển kinh tế nông nghiệp và từng bước xây dựng thương hiệu vùng đất.

Theo lãnh đạo UBND xã La Hiên, khi thị trường ngày càng cạnh tranh, việc mở rộng liên kết tiêu thụ và quảng bá hình ảnh địa phương trở thành yêu cầu quan trọng nhằm nâng cao giá trị nông sản.

Địa phương kỳ vọng các hoạt động trưng bày sản phẩm, kết nối giao thương, tham quan vùng sản xuất và ký kết hợp tác sẽ góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ. Đồng thời, những hoạt động này cũng tạo thêm động lực phát triển du lịch trải nghiệm, giúp du khách tiếp cận trực tiếp quy trình sản xuất và những giá trị văn hóa gắn với vùng trồng na.

Cách làm này cho thấy định hướng phát triển không chỉ dựa vào bán sản phẩm mà còn khai thác lợi thế cảnh quan, văn hóa và trải nghiệm để nâng cao sức cạnh tranh. Khi nông sản được gắn với điểm đến, giá trị kinh tế của địa phương có cơ hội được mở rộng theo hướng bền vững hơn.

Hoàng Lan (tổng hợp)