Hàn Quốc: Nắng nóng kéo dài nhiều tuần khiến ít nhất 31 người tử vong, cùng hơn 900.000 vật nuôi và 1,4 triệu cá nuôi chết.
- Khai quật mộ gạch cổ ở Nghệ An, phát hiện kiếm và tiền cổ
- Gấu lợn mẹ tấn công ba người sau khi mất con
- Người phụ nữ trốn truy nã gần 4 năm bị bắt tại Campuchia
Tính đến giữa tháng 8, KDCA ghi nhận ít nhất 31 người chết do nắng nóng trên cả nước. Ngày 02/8, Yangsan đạt 42,5 độ C, mức cao nhất kể từ khi Hàn Quốc bắt đầu quan trắc thời tiết hiện đại năm 1904.
Tổng thống Lee Jae-myung nhận định thời tiết cực đoan lần này “chưa từng có tiền lệ” và kêu gọi “nỗ lực đại tu toàn diện hệ thống ứng phó khủng hoảng quốc gia”. Tại Gangwon, Chuncheon, Hongcheon và Hoengseong lần đầu trong mùa hè năm nay phải ban bố cảnh báo nắng nóng nghiêm trọng.
Tại huyện Yanggu, ông Lee Sang-hyuk, người có 40 năm trồng khoai tây, đào nhiều lớp đất trên ruộng từng còn xanh tốt một tuần trước nhưng không tìm được củ nào nguyên vẹn. “Không chỉ một, hai cánh đồng như thế này. Tôi không biết phải diễn tả thế nào, thực sự quá xót xa”, ông nói với SBS.
Một ruộng bắp cải rộng hàng nghìn mét vuông cũng bị cày bỏ sau khi lá cháy đen. Số nông sản này lẽ ra có thể bán được hàng chục triệu won nếu được thu hoạch đúng thời điểm.
Các loại trái cây chuẩn bị cho vụ Trung thu cuối tháng 9 cũng chịu tác động. Táo bị cháy nắng, đào nứt quả, còn nhiều cây táo ngừng phát triển thay vì lên màu đúng vụ.
Mức nhiệt biến đổi thành thiệt hại trên đồng ruộng
Đợt nắng nóng bắt đầu từ tháng 7, sau khi Hàn Quốc lần đầu ban bố cảnh báo khẩn cấp cho Gyeongsan và Pohang hôm 12/7, rồi lan rộng và kéo dài đến giữa tháng 8. Chỉ trong một tuần, ruộng khoai tây ở Yanggu chuyển từ trạng thái “trông vẫn ổn” thành nơi những củ khoai mềm nhũn, vỡ vụn như bị luộc chín.
Ngay cả ông Lee, người có 40 năm kinh nghiệm, cũng chưa từng thấy hiện tượng này. Trong khi giới chức khuyến cáo người dân tránh làm việc ngoài trời giữa trưa, nông dân trồng đào như ông Park Won-seon vẫn phải bám ruộng: “Người ta bảo chúng tôi không nên ra ngoài làm việc vào ban ngày, nhưng những quả đào vẫn đang tiếp tục thối. Chẳng lẽ cứ để như vậy được”.
Hong Kong cùng thời điểm ghi nhận 36,9 độ C, mức cao nhất kể từ khi quan trắc năm 1884. Theo World Weather Attribution, nếu không có sự nóng lên toàn cầu do con người, một đợt nắng nóng tương tự chỉ có thể xuất hiện trung bình 10.000 năm một lần.
Con số này đặt những gì xảy ra trên các cánh đồng Hàn Quốc vào một bối cảnh rộng hơn. Nhiệt độ không chỉ làm giảm sản lượng; trong nhiều trường hợp, nó đã làm hỏng nông sản trước khi người trồng kịp thu hoạch.
Vũ Quyến (tổng hợp)

