Site icon Tin360

Né thời hạn 60 ngày, ông Trump khẳng định xung đột với Iran đã kết thúc

xung đột Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu về tình hình Trung Đông. (Ảnh: Chụp màn hình báo Dân trí)

Ngày 1/5, Tổng thống Donald Trump gửi thư tới Quốc hội Mỹ khẳng định xung đột với Iran đã kết thúc, qua đó né tránh việc xin phê chuẩn theo quy định pháp lý 60 ngày.

Lập luận chấm dứt hành động thù địch để đáp ứng thời hạn 60 ngày

Trong thư gửi lãnh đạo Quốc hội Mỹ vào ngày 1/5, Tổng thống Donald Trump khẳng định các hành động thù địch trong cuộc chiến với Iran đã kết thúc nhờ lệnh ngừng bắn ban bố từ ngày 7/4. Theo nội dung lá thư, lực lượng Mỹ và Iran đã không xảy ra các cuộc đấu súng trong suốt hơn ba tuần qua. Chính quyền Washington lập luận rằng chu kỳ xung đột bắt đầu từ ngày 28/2 hiện đã chính thức khép lại, đáp ứng đúng thời hạn 60 ngày theo Nghị quyết Quyền hạn Chiến tranh năm 1973.

Bằng cách tuyên bố xung đột đã chấm dứt, ông Trump tránh được việc phải tìm kiếm sự phê chuẩn chính thức từ cơ quan lập pháp cho các chiến dịch tiếp theo. Dù vậy, Mỹ vẫn duy trì lực lượng quân sự quy mô lớn tại Trung Đông và thực thi lệnh phong tỏa hàng hải nghiêm ngặt đối với các cảng của Iran. Các nghị sĩ đảng Dân chủ lập luận rằng việc ngăn chặn xuất khẩu dầu chính là bằng chứng cho thấy sự thù địch vẫn đang tiếp diễn. Trong khi đó, phe Cộng hòa đã bỏ phiếu gần như nhất trí để chặn các nỗ lực nhằm cưỡng chế chấm dứt xung đột từ phía đối lập.

Phản đối Nghị quyết Quyền hạn Chiến tranh và các lựa chọn của Quốc hội

Tổng thống Trump đã phát tín hiệu rõ ràng rằng ông sẽ không tìm kiếm sự cho phép của Quốc hội theo Nghị quyết Quyền hạn Chiến tranh, đồng thời mô tả những người kêu gọi điều đó là “không yêu nước”. Ông khẳng định nghị quyết này là “vi hiến” và lập luận rằng nhiều đời tổng thống trước đây đã vượt quá thời hạn đó mà không gặp trở ngại pháp lý nào. Ông cũng dẫn chứng trường hợp cựu Tổng thống Barack Obama từng thực hiện điều tương tự trong chiến dịch quân sự tại Libya năm 2011.

Hiện tại, Quốc hội Mỹ đang đứng trước hai lựa chọn tiềm năng để giải quyết tình hình hiện nay. Thứ nhất là tiếp tục thông qua Nghị quyết Quyền hạn Chiến tranh để buộc chính quyền phải chấm dứt hoàn toàn các hành động thù địch. Thứ hai là thông qua Ủy quyền Sử dụng Lực lượng Quân sự (AUMF) để phê chuẩn một nhiệm vụ quân sự cụ thể, cho phép ông Trump sử dụng “lực lượng cần thiết và phù hợp” chống lại Iran. Diễn biến này đang tạo ra những tranh cãi pháp lý và chính trị gay gắt tại Washington về quyền tuyên chiến của Tổng thống.

Theo: Báo Dân trí