Cây cầu dài 850m nối liền Nga và Triều Tiên vừa được khởi công, đánh dấu bước tiến chiến lược trong quan hệ song phương, cả về kinh tế lẫn an ninh quốc phòng.
- Bắt 4 người liên quan đến hành vi ‘chạy án’ trong vụ sản xuất sữa bột giả
- Tập Cận Bình và thế thượng phong trong cuộc thương chiến với Donald Trump
- Trump phản bác lo ngại kinh tế, tuyên bố Trung Quốc sẽ phải chịu thuế quan
Cầu đường bộ Nga – Triều: Biểu tượng hợp tác liên khu vực
Ngày 30/4, chính phủ Nga thông báo chính thức khởi công xây dựng cầu đường bộ bắc qua sông Tumannaya, thuộc vùng Primorsky, nối liền lãnh thổ Nga với Triều Tiên. Dự án có chiều dài khoảng 850 mét, dự kiến hoàn thành vào mùa hè năm 2026, nhằm kết nối trực tiếp với mạng lưới giao thông đường bộ hiện đại của Nga.
Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin và Thủ tướng Triều Tiên Pak Thae-song đã tham dự lễ khởi công qua hình thức trực tuyến. Phát biểu tại sự kiện, ông Mishustin nhấn mạnh: “Đây không chỉ là một công trình hạ tầng kỹ thuật mà là biểu tượng cho khát vọng gắn bó lâu dài, hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai quốc gia láng giềng.”
Động lực mới cho giao thương Nga – Triều
Cầu đường bộ mới được đánh giá là bước đi chiến lược, tạo điều kiện mở rộng đáng kể khối lượng hàng hóa vận chuyển giữa hai nước, đồng thời giúp giảm chi phí logistics và đảm bảo chuỗi cung ứng ổn định. Công trình được xây dựng gần cầu đường sắt Hữu Nghị – tuyến kết nối từ năm 1959 – thể hiện sự bổ sung hoàn chỉnh về mặt hạ tầng.
Dự án đã được hai bên đàm phán trong nhiều năm qua và đạt thỏa thuận cuối cùng trong chuyến thăm Bình Nhưỡng của Tổng thống Nga Vladimir Putin vào giữa năm 2024.
Quan hệ Nga – Triều nâng tầm chiến lược
Nga và Triều Tiên có mối quan hệ hữu nghị lâu đời từ thời Liên Xô. Kể từ sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine vào đầu năm 2022, hai nước càng siết chặt hợp tác về chính trị, kinh tế và quốc phòng. Đỉnh cao là việc ký kết Hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện trong chuyến thăm của ông Putin tới Bình Nhưỡng năm 2024, với điều khoản hỗ trợ quân sự lẫn nhau nếu một bên bị tấn công.
Mới đây, vào ngày 26/4, Tổng Tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov cho biết lực lượng Triều Tiên đã tham gia chiến dịch phản công tại tỉnh Kursk, miền tây nước Nga. Đây là lần đầu tiên phía Nga xác nhận sự hiện diện trực tiếp của quân đội Triều Tiên trên chiến trường.
Một ngày sau đó, Quân ủy Trung ương Triều Tiên cũng xác nhận đã điều động binh sĩ tới Kursk, khẳng định cam kết hỗ trợ đồng minh theo tinh thần hiệp ước chiến lược.
Putin cảm ơn Triều Tiên vì sát cánh trong chiến dịch Kursk
Tổng thống Vladimir Putin đã công khai gửi lời cảm ơn tới nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vì đã cử lực lượng hỗ trợ Nga. Ông nhấn mạnh: “Các chiến sĩ Triều Tiên đã sát cánh cùng quân đội Nga, bảo vệ vùng đất của chúng tôi như thể đó là quê hương của họ. Họ chiến đấu với lòng dũng cảm và danh dự, để lại dấu ấn không thể phai mờ trong lịch sử chung của chúng ta.”
Nguồn: VnExpress