Site icon Tin360

Nghi thức gội đầu bên suối của thiếu nữ Thái

Gần 100 cô gái Thái cùng thực hiện nghi thức gội đầu dưới suối tại lễ hội Then Kin Pang, tạo nên hình ảnh văn hóa độc đáo.

Các cô gái Thái thực hiện nghi thức gội đầu, té nước bên suối tại lễ hội Then Kin Pang. (Ảnh minh họa: Tin 360)

Lai Châu – Gần 100 thiếu nữ người Thái Trắng tham gia nghi thức gội đầu bên dòng Nậm Pe, tạo nên hình ảnh đặc sắc trong Ngày hội mùa vàng tại xã Bình Lư.

Bài viết ghi lại nghi thức nhanh chóng thu hút sự chú ý khi các cô gái lần lượt xuống suối, xếp thành hàng và thực hiện động tác gội đầu theo tiếng chiêng. Hoạt động này nằm trong chương trình Ngày hội mùa vàng diễn ra từ 25/9 đến 27/9 tại xã Bình Lư.

Anh Tình, ở phường Cầu Thia, tỉnh Lào Cai, cho biết anh ghi hình khoảnh khắc trên khi đến tham quan ngày hội. “Đây là lần đầu xã Bình Lư tổ chức lễ hội theo quy mô như vậy. Tôi thấy địa phương chuẩn bị khá bài bản, từ không gian tổ chức đến các hoạt động văn hóa, trải nghiệm”, anh Tình chia sẻ.

Điểm nhấn của chương trình là lễ “Áp Hô Chiêng – gội đầu bên dòng Nậm Pe”. Theo quan niệm được giới thiệu tại ngày hội, nghi thức mang ý nghĩa gột rửa những điều không may, cầu mong sức khỏe và những điều tốt lành.

Tại khu vực suối, gần 100 thiếu nữ người Thái Trắng lần lượt xuống nước. Mỗi người mang theo một chậu nước và thực hiện nghi thức cùng thầy mo trước khi bắt đầu phần gội đầu.

Khi tiếng chiêng vang lên, các cô gái để mái tóc ngập trong nước rồi lần lượt hất tóc ra phía sau. Hình ảnh những mái tóc dài chuyển động cùng dòng nước tạo nên một khoảnh khắc nổi bật của ngày hội.

Tái hiện không gian văn hóa bên dòng Nậm Pe

Theo UBND xã Bình Lư, nghi thức “Áp Hô Chiêng – gội đầu bên dòng Nậm Pe” được tái hiện cùng hoạt động té nước cầu may. Đây là một trong những nội dung văn hóa của Ngày hội mùa vàng, bên cạnh trích đoạn lễ cưới của người Giáy, lễ mừng cơm mới của người Thái và các chương trình nghệ thuật.

Ông Trần Như Hợp, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Lư, cho biết chương trình năm nay được xây dựng với nhiều không gian văn hóa của các dân tộc sinh sống trên địa bàn. Một số nghi lễ, phong tục truyền thống được tái hiện để người dân và du khách có thể trực tiếp theo dõi, trải nghiệm.

Theo ông Hợp, những thiếu nữ tham gia nghi thức gội đầu chủ yếu là học sinh dưới 18 tuổi đang theo học tại các trường trên địa bàn. Hoạt động này được địa phương xác định là một điểm nhấn trong chương trình.

Việc đưa các nghi lễ truyền thống vào ngày hội giúp những nét văn hóa của đồng bào Thái xuất hiện trong một không gian sinh hoạt cộng đồng, thay vì chỉ được giới thiệu qua tư liệu. Đây cũng là cách địa phương tạo thêm hoạt động trải nghiệm cho người dân và du khách.

Ban tổ chức cho biết lượng người tham dự vượt kỳ vọng đối với một sự kiện quy mô cấp xã. Ngoài người dân Bình Lư, nhiều du khách từ các xã, phường và địa phương lân cận cũng đến tham quan.

Địa phương mong muốn hoạt động được duy trì, từng bước trở thành sự kiện thường niên để quảng bá Bình Lư và du lịch Lai Châu. Với cảnh quan ruộng lúa mùa chín cùng không gian văn hóa đa dạng, ngày hội được kỳ vọng tạo thêm sản phẩm thu hút du khách đến khám phá địa phương.

Phạm Mai (tổng hơp)