Site icon Tin360

Người bẻ gãy bảo vật quốc gia Ngai vua triều Nguyễn lĩnh 3 năm 6 tháng tù

Bẻ gãy Ngai vua triều Nguyễn, bị cáo lĩnh 3,5 năm tù

Bị cáo Hồ Văn Phương Tâm có mặt tại phiên xét xử vụ bẻ gãy Ngai vua triều Nguyễn. (Ảnh minh họa: Tin 360)

TAND khu vực 2 – Huế tuyên phạt Hồ Văn Phương Tâm 3 năm 6 tháng tù về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản” sau hành vi bẻ gãy bảo vật quốc gia Ngai vua triều Nguyễn tại Đại Nội Huế.

Ngày 09/7, TAND khu vực 2 – Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Hồ Văn Phương Tâm (SN 1983, trú phường Kim Long, TP Huế) về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”. Vụ án liên quan đến hành vi phá hoại bảo vật quốc gia Ngai vua triều Nguyễn xảy ra tại Đại Nội Huế.

Theo cáo trạng, khoảng 11h55 ngày 24/5/2025, Tâm mua vé vào tham quan Đại Nội Huế. Khi đến điện Thái Hòa, bị cáo leo qua hàng rào bảo vệ, ngồi lên Ngai vua triều Nguyễn rồi dùng tay bẻ gãy phần tựa phía trước bên trái và tiếp tục đập phá khiến hiện vật bị vỡ thành nhiều mảnh.

Khoảng 15 phút sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng bảo vệ đã khống chế Tâm và bàn giao cho cơ quan công an để điều tra, xử lý theo quy định.

Ngai vua triều Nguyễn là hiện vật gốc độc bản, được sử dụng trong các nghi lễ quan trọng của triều Nguyễn từ năm 1802 đến năm 1945 tại điện Thái Hòa. Năm 2015, hiện vật được Thủ tướng Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia.

Kết quả định giá cho thấy chi phí tối thiểu để phục hồi phần hư hỏng của hiện vật hơn 173,2 triệu đồng. Tuy nhiên, hội đồng định giá xác định những giá trị lịch sử, văn hóa và tinh thần bị tổn hại là không thể đo đếm bằng tiền.

Quá trình điều tra xác định tại thời điểm gây án, Hồ Văn Phương Tâm bị rối loạn tâm thần nặng do sử dụng methamphetamine trong thời gian dài, dẫn đến mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Tuy nhiên, cơ quan tố tụng khẳng định việc mất khả năng nhận thức xuất phát từ hành vi tự sử dụng trái phép chất ma túy. Theo quy định của Bộ luật Hình sự, đây không phải căn cứ để miễn trách nhiệm hình sự đối với bị cáo.

Sau thời gian điều trị bắt buộc, kết luận giám định mới xác định Tâm chỉ còn hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, đủ điều kiện để tiếp tục đưa vụ án ra xét xử.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo đã trực tiếp xâm phạm tài sản là bảo vật quốc gia, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác bảo tồn di sản văn hóa dân tộc.

Dù bị cáo thành khẩn khai báo và thể hiện sự ăn năn hối cải, tòa án cho rằng cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhằm răn đe và phòng ngừa chung đối với các hành vi xâm hại di sản văn hóa.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt Hồ Văn Phương Tâm 3 năm 6 tháng tù về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Tâm Thanh (tổng hợp)