Từ những cuộc trò chuyện tình cảm với một tài khoản nữ trẻ đẹp, người đàn ông 68 tuổi được dẫn dụ thực hiện nhiệm vụ trên sàn thương mại điện tử giả. Chỉ trong 3-4 ngày, ông đã chuyển tiền 64 lần, tổng cộng hơn 41 tỷ đồng.
- Phạm Hoàng Thu Uyên đại diện Việt Nam chinh phục Miss Earth 2026
- Iran chưa mở Hormuz, đưa ra 4 điều kiện với Mỹ
- Uống nước nóng buổi sáng: Điều cần lưu ý từ thói quen
Chiều 18/8, TAND tỉnh Nghệ An tuyên án 48 bị cáo trong đường dây lừa đảo hoạt động từ Myanmar. Đây là nhóm tội phạm được tổ chức theo mô hình phân cấp, chuyên kết hợp thao túng tình cảm với thủ đoạn dụ nạn nhân chuyển tiền làm nhiệm vụ.
Tòa tuyên Đặng Thị Ngọc mức án tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Đức Hoàng nhận 18 năm tù. 46 bị cáo còn lại lĩnh các mức án từ 6 đến 16 năm tù, tùy vai trò và mức độ phạm tội.
Theo hồ sơ, nhóm của Ngọc được Phạm Sỹ Huynh tuyển dụng dưới sự chỉ đạo của một đối tượng có tên “Châu Chủng”. Các bị cáo sau đó được đưa sang Myanmar, làm việc tại một công ty và được đào tạo bài bản về các kịch bản lừa đảo.
Từ năm 2022 đến 2025, đường dây này bị xác định đã chiếm đoạt hơn 71 tỷ đồng của 6 nạn nhân ở nhiều tỉnh, thành. Trong đó, ông V.N, 68 tuổi, trú tại TP.HCM, là người chịu thiệt hại lớn nhất với số tiền hơn 41 tỷ đồng.
Tháng 11/2024, ông N được một tài khoản sử dụng hình ảnh nữ giới trẻ đẹp, thành đạt kết bạn và trò chuyện. Sau khi tạo dựng được lòng tin, đối tượng tiếp tục kéo ông sang ứng dụng nhắn tin riêng rồi đề nghị hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ tăng tương tác trên sàn thương mại điện tử.
Các đối tượng gửi cho nạn nhân những đường link dẫn tới giao diện giả mạo các sàn thương mại điện tử. Ông N được yêu cầu chuyển tiền mua hàng vào tài khoản chỉ định và được hứa trả lại tiền kèm hoa hồng.
Những lời hứa hẹn tình cảm được sử dụng song song với các nhiệm vụ để khiến nạn nhân tiếp tục chuyển tiền. Trong vòng 3-4 ngày, ông N thực hiện 64 giao dịch với tổng số tiền hơn 41 tỷ đồng nhưng chỉ nhận lại khoảng 36 triệu đồng tiền hoa hồng.
Khi nạn nhân không còn khả năng vay mượn và cạn kiệt tài chính, tài khoản “bạn gái” bất ngờ cắt liên lạc. Lúc này, ông N mới nhận ra những cuộc trò chuyện tình cảm trước đó thực chất nằm trong một kịch bản lừa đảo được tổ chức từ nhiều lớp.
Theo cơ quan điều tra, đường dây được chia thành 3 cấp gồm nhân viên, tổ trưởng và quản lý. Nhân viên sử dụng hình ảnh phụ nữ trẻ đẹp để tiếp cận, tạo lòng tin; tổ trưởng phụ trách “cắt khách”, còn quản lý đảm nhiệm việc thúc đẩy nạn nhân chuyển số tiền lớn hơn.
Đáng chú ý, các đối tượng chủ động lựa chọn nạn nhân có điều kiện kinh tế tốt để tăng khả năng chiếm đoạt. Việc tiếp cận và dẫn dụ được thực hiện theo từng bước, từ trò chuyện tình cảm đến các giao dịch có giá trị ngày càng lớn.
Đối tượng được xác định giữ vai trò cầm đầu là Phạm Sỹ Huynh và “Châu Chủng” hiện đã bỏ trốn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục xác minh, truy bắt những người này để xử lý theo quy định.
Vụ án cho thấy thủ đoạn lừa đảo tình cảm kết hợp “làm nhiệm vụ” có thể khiến nạn nhân chuyển những khoản tiền rất lớn trong thời gian ngắn. Việc kiểm chứng danh tính người trò chuyện và không chuyển tiền theo hướng dẫn từ những tài khoản mới quen trên mạng là yếu tố quan trọng để hạn chế nguy cơ bị chiếm đoạt.
Tâm Thanh (tổng hợp)

