Tin lời người đàn ông quen qua Facebook về kiện hàng từ nước ngoài chứa 800.000 USD cùng nhiều tài sản giá trị, một phụ nữ ở Nghệ An suýt mang sổ đỏ đi vay 100 triệu đồng để chuyển phí.
- Hai mức án 18 năm và 20 năm tù cho đường dây bán người qua biên giới
- Đối tượng ma túy lao xe vào tổ công tác, thiếu tá biên phòng bị thương
- Mỹ không kích Iran đêm thứ 9 liên tiếp sau khi 4 binh sĩ thiệt mạng
Ngày 20/7, Công an phường Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị vừa phối hợp với một ngân hàng trên địa bàn ngăn chặn thành công vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn kết bạn, làm quen qua mạng xã hội.
Theo thông tin ban đầu, bà Phạm Thị T (SN 1975, trú tại phường Hoàng Mai) được một tài khoản Facebook có tên “Stephen Raja” chủ động kết bạn. Sau thời gian trò chuyện, người này liên tục nhắn tin hỏi han, tạo dựng lòng tin trước khi đưa ra lời hứa tặng một kiện hàng giá trị từ nước ngoài.
Đối tượng cho biết bên trong kiện hàng có 800.000 USD cùng nhiều tài sản có giá trị và hứa sẽ gửi toàn bộ cho bà T. Tuy nhiên, để nhận được số tiền này, bà phải nộp các khoản phí như phí hải quan, phí vận chuyển và xác minh hồ sơ với tổng số tiền 100 triệu đồng.
Tin tưởng vào câu chuyện trên, bà T. đã mang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến ngân hàng để làm thủ tục vay 100 triệu đồng với mục đích chuyển cho đối tượng.
Trong quá trình tiếp nhận hồ sơ, nhân viên ngân hàng nhận thấy khách hàng có nhiều biểu hiện bất thường. Sau khi nghe bà T kể về “kiện hàng” chứa hàng trăm nghìn USD từ nước ngoài, ngân hàng nghi ngờ đây là thủ đoạn lừa đảo nên đã nhanh chóng thông báo cho Công an phường Hoàng Mai.
Ngay sau đó, lực lượng công an trực tiếp đến làm việc, giải thích các phương thức, thủ đoạn lừa đảo phổ biến trên không gian mạng. Sau khi được phân tích, bà T nhận ra mình đang rơi vào bẫy của các đối tượng và lập tức từ bỏ ý định vay tiền cũng như chuyển khoản.
Nhờ sự cảnh giác của nhân viên ngân hàng và sự can thiệp kịp thời của lực lượng công an, người phụ nữ đã tránh được nguy cơ mất 100 triệu đồng.
Theo Công an phường Hoàng Mai, các đối tượng lừa đảo thường sử dụng mạng xã hội để kết bạn, tạo dựng mối quan hệ tình cảm hoặc sự tin tưởng. Sau đó, chúng dựng lên kịch bản gửi quà, ngoại tệ hoặc tài sản giá trị lớn từ nước ngoài nhằm dụ nạn nhân chuyển tiền để đóng các loại phí phát sinh.
Cơ quan công an khuyến cáo người dân không nên tin vào những lời hứa nhận quà hoặc ngoại tệ có giá trị lớn từ người chỉ quen qua mạng. Đồng thời, tuyệt đối không vay mượn, cầm cố tài sản hoặc chuyển tiền khi chưa xác minh rõ danh tính của đối phương.
Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc nghi ngờ bị lừa đảo, người dân cần liên hệ ngay cơ quan công an hoặc ngân hàng gần nhất để được hỗ trợ và ngăn chặn kịp thời.
Tâm Thanh (tổng hợp)

