Site icon Tin360

Ninh Bình thu hơn 1.000 tỷ đồng trong kỳ nghỉ 02/9

Du lịch Ninh Bình sốc dịp lễ 2-9 với gần 777.000 lượt xem, thu về khoảng 1.030 tỉ đồng (trung bình 200 tỉ đồng/ngày).

Du khách mặc áo phao trải nghiệm đi thuyền tham quan sông nước tại Ninh Bình dịp nghỉ lễ. (Ảnh minh họa: Tin 360)

Ninh Bình đón gần 777.000 lượt khách, thu khoảng 1.030 tỷ đồng trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 02/9, với doanh thu tăng nhanh hơn lượng khách.

Trong 5 ngày từ 29/8 đến 02/9, các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh duy trì lượng khách cao nhờ thời tiết thuận lợi. Khách tập trung ở các sản phẩm du lịch di sản, văn hóa, sinh thái, biển và kinh tế đêm, trong đó khách quốc tế đạt 109.701 lượt.

Tổng thu du lịch của Ninh Bình ước đạt khoảng 1.030 tỷ đồng, tăng 93,5% so với 532,2 tỷ đồng cùng kỳ năm trước, trong khi tổng lượng khách tăng 84,1% so với năm 2025. Tính trung bình toàn tỉnh, các cơ sở lưu trú đạt khoảng 76% công suất phòng dịp này. Riêng khu vực Hoa Lư, Tam Cốc và một số điểm ven biển gần như kín phòng, với tỷ lệ lấp đầy 90-100% vào những ngày cao điểm.

Trước đó, sau ba ngày đầu kỳ nghỉ, ông Nguyễn Cao Tấn, Phó giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, cho biết địa phương đã đón gần 500.000 lượt khách. Những con số này cho thấy kỳ nghỉ 02/9 không chỉ tạo thêm lượng khách mà còn kéo doanh thu tăng với tốc độ cao hơn.

Doanh thu tăng nhanh hơn lượng khách

Ninh Bình đang dựa vào nhiều dòng sản phẩm thay vì chỉ khai thác các điểm di sản quen thuộc. Bên cạnh Tràng An, Tam Cốc – Bích Động, Bái Đính và Thung Nham, du khách dành thêm thời gian tại những không gian như phố cổ Hoa Lư, khu vực quảng trường Thời Đại – Sun Urban City.

Đông đảo du khách mặc áo phao tập trung chuẩn bị lên thuyền tham quan tại Ninh Bình dịp nghỉ lễ. (Ảnh minh họa: Tin 360)

Du lịch biển cũng trở thành điểm sáng, nhất là với khách gia đình và khách đi theo đoàn. Khả năng kết nối Hoa Lư – Tràng An với biển, văn hóa tâm linh, vui chơi giải trí và thể thao tạo điều kiện hình thành các hành trình 2 ngày 1 đêm hoặc 3 ngày 2 đêm.

Đà tăng này đã xuất hiện từ trước kỳ nghỉ. Trong 8 tháng đầu năm 2026, Ninh Bình đón 19,7 triệu lượt khách, tăng 24,13% so với cùng kỳ năm 2025 và đạt 98,93% kế hoạch năm; tổng doanh thu du lịch tăng hơn 20.611 tỷ đồng, vượt 3,05% kế hoạch năm.

Điểm đáng chú ý nằm ở khoảng cách giữa hai tốc độ tăng trưởng: khách tăng 84,1%, còn doanh thu tăng 93,5%. Điều đó cho thấy mức chi tiêu bình quân mỗi lượt khách cũng tăng, thay vì doanh thu chỉ được kéo lên bởi lượng người đến đông hơn.

Sự thay đổi trong cách trải nghiệm có thể lý giải một phần kết quả này. Thay vì chỉ đến rồi về trong ngày, nhiều du khách kết hợp nhiều điểm đến và lưu trú qua đêm, kéo dài thời gian ở lại cùng các khoản chi cho phòng nghỉ, ăn uống và dịch vụ.

Tại Khu du lịch sinh thái Thung Nham, bà Trần Thị Thanh Lan, Trưởng phòng Kinh doanh, cho biết riêng hai ngày 29 và 30/8, điểm du lịch này đón gần 20.000 lượt khách. Khi công suất phòng tại khu vực Hoa Lư – Tam Cốc tiến gần mức kín phòng vào ngày cao điểm, bài toán của Ninh Bình đang chuyển từ thu hút khách sang nâng khả năng lưu trú và dịch vụ để giữ dòng chi tiêu ở lại địa phương.

Kỳ nghỉ 02/9 vì thế cho thấy một thay đổi đáng chú ý: Ninh Bình không chỉ đón nhiều khách hơn mà còn tạo ra doanh thu nhanh hơn tốc độ tăng khách, trong bối cảnh chuỗi tăng trưởng du lịch đã kéo dài qua nhiều tháng.

Nguyễn Quyến (tổng hợp)