Với mô hình nuôi nhiều loài chim quý hiếm như công xanh, công má vàng, trĩ 7 màu, gà lôi…, một nông dân Gia Lai không chỉ làm giàu cho gia đình mà còn giúp nhiều hộ nghèo có việc làm, được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng ba.
- Sách giáo khoa cũ tiếp tục được dùng trong năm học 2025-2026
- Thượng đỉnh Trump – Putin tại Alaska: Cân não về Ukraine và những toan tính sau cánh cửa khép kín
- Chuyển sang nhóm IIB – Gà lôi trắng không còn bị nghiêm cấm khai thác
Từ kỹ sư xây dựng thành “ông vua” nuôi chim quý
Ngày 14-8, UBND xã Vạn Đức (Gia Lai) xác nhận thông tin anh Tô Vũ Thành Tín được Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng ba vì thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế và hỗ trợ cộng đồng.
Anh Tín vốn tốt nghiệp chuyên ngành xây dựng, từng làm việc ở phía Nam. Năm 2014, anh quyết định về quê lập trang trại nuôi chim để vừa phát triển kinh tế, vừa chăm sóc cha mẹ già.
Loài đầu tiên anh chọn nuôi là chim trĩ đỏ vì dễ chăm sóc. Sau thành công ban đầu, anh mở rộng sang trĩ 7 màu – loài nhập ngoại, lông sặc sỡ, được giới chơi kiểng ưa chuộng. Hiện trang trại duy trì khoảng 1.000 con trĩ.
Gây giống nhiều loài chim quý hiếm
Không dừng lại ở đó, anh Tín nhập thêm công xanh Ấn Độ và công má vàng Việt Nam – trong đó công má vàng là loài đặc hữu, thuộc danh mục IB được bảo vệ nghiêm ngặt. Công xanh Ấn Độ tuy không nằm trong Sách đỏ Việt Nam nhưng thuộc phụ lục CITES, cũng là loài quý hiếm.
Hiện đàn công của anh đã phát triển đến vài chục con. Anh khẳng định chỉ bán cho người chơi kiểng, tuyệt đối không bán làm thực phẩm để tuân thủ pháp luật. Ngoài ra, anh còn nuôi các giống gà kiểng độc đáo như gà đại cát.
Nhờ đa dạng hóa, trang trại của anh mang lại thu nhập khoảng 1 tỉ đồng/năm và tạo sinh kế cho nhiều hộ khó khăn.
Quy định pháp luật về nuôi chim quý
Anh Tín cho biết, pháp luật không cấm hoàn toàn việc nuôi động vật hoang dã, quý hiếm. Tuy nhiên, người nuôi bắt buộc phải đăng ký với cơ quan chức năng, được cấp phép, và chứng minh nguồn gốc giống hợp pháp.
Gần đây, anh nhập thử một số đôi gà lôi trắng từ cơ sở giống. Trước đây, loài này thuộc nhóm IB, phải xin phép Trung ương. Hiện đã chuyển sang nhóm IIB, anh đang làm hồ sơ đăng ký tại Chi cục Kiểm lâm tỉnh.
Nên khuyến khích nhân nuôi để bảo tồn
Liên quan vụ một người ở Nghệ An bị xử 6 năm tù vì nuôi và bán 10 con gà lôi trắng, anh Tín bày tỏ quan điểm: Nên khuyến khích nhân nuôi hợp pháp các loài động vật quý hiếm để vừa bảo tồn vừa mang lại lợi ích kinh tế.
Theo anh, nhiều loài đang bị đe dọa tuyệt chủng do môi trường sống bị thu hẹp và nạn săn bắt. Khi người dân coi các loài này là tài sản, họ sẽ chủ động bảo vệ và nhân rộng quần thể, góp phần bảo tồn cùng Nhà nước.
Theo Báo Tuổi Trẻ