Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản sang Trung Quốc trong tháng 1/2026 tăng hơn 66% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng hơn 22% trong tổng giá trị toàn ngành.
- EU phê duyệt khoản vay 90 tỷ euro hỗ trợ Ukraine phục hồi kinh tế và quân sự
- Người trúng Vietlott 257 tỷ đồng chia sẻ điều gì?
- Người tình kém 9 tuổi của Thanh Sơn gây bão giờ vàng VTV
Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Nông nghiệp và Môi trường diễn ra vào sáng ngày 5/2, đại diện cơ quan này đã thông tin về tình hình hoạt động thương mại trong tháng đầu năm. Theo ông Trần Gia Long, Phó vụ trưởng Kế hoạch – Tài chính, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam trong tháng 1/2026 ước đạt hơn 6,5 tỷ USD, ghi nhận mức tăng trưởng 29,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong cơ cấu thị trường, Trung Quốc tiếp tục là đối tác lớn nhất khi chiếm gần 23% tổng kim ngạch, tương đương giá trị gần 1,5 tỷ USD và tăng thêm 600 triệu USD so với cùng kỳ năm ngoái.
Các nhóm hàng rau quả bao gồm sầu riêng, chuối, thanh long và mít vẫn là những mặt hàng được tiêu thụ mạnh nhất tại thị trường láng giềng với giá trị đạt khoảng 480 triệu USD. Số liệu thống kê cũng cho thấy nhiều mặt hàng có sự phụ thuộc đáng kể vào thị trường này, tiêu biểu là sắn và các sản phẩm từ sắn với thị phần chiếm đến 92,6%, mang về 136 triệu USD.
Đối với cao su, kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 300 triệu USD, chiếm gần ba phần tư tổng giá trị xuất khẩu của mặt hàng này. Trong nhóm chế biến sâu, hạt điều xuất sang Trung Quốc tăng gần 50%, trong khi lĩnh vực thủy sản tăng hơn 30%. Kết quả này đưa Trung Quốc vào danh sách ba điểm đến lớn nhất của thủy sản Việt Nam, bên cạnh Mỹ với tỷ trọng 20,4% và Nhật Bản là 7%.
Tiêu chuẩn kỹ thuật thắt chặt và nỗ lực đa dạng hóa thị trường nông sản
Trung Quốc vẫn duy trì vị thế là thị trường chủ lực, tuy nhiên các tiêu chuẩn kỹ thuật đối với hàng hóa Việt Nam đang có xu hướng tăng cao. Cụ thể, theo Lệnh 280 được Hải quan Trung Quốc ban hành vào tháng 10/2025, các mặt hàng nông sản và thực phẩm xuất khẩu sang quốc gia này sẽ phải chịu quy định đăng ký nghiêm ngặt hơn kể từ giữa năm nay.
Trước bối cảnh đó, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã chủ động đầu tư vào hệ thống kho lạnh, dây chuyền chế biến và nâng cấp vùng trồng để đáp ứng các điều kiện khắt khe. Các chuyên gia cũng đưa ra khuyến cáo về việc doanh nghiệp cần mở rộng thị trường để giảm bớt sự phụ thuộc lớn vào một đối tác duy nhất.
Tính chung trong tháng 1/2026, kim ngạch xuất khẩu nông sản sang các thị trường quốc tế đạt 3,6 tỷ USD, tăng gần 42% so với cùng kỳ và là động lực chính thúc đẩy toàn ngành đi lên. Rau quả là nhóm có tốc độ tăng trưởng cao nhất khi đạt 750 triệu USD, cao gấp đôi so với năm trước.
Ngoài Trung Quốc, hoạt động xuất khẩu rau quả sang Mỹ và Malaysia cũng ghi nhận những kết quả tích cực. Xếp thứ hai về tốc độ tăng trưởng là hạt điều với giá trị 434 triệu USD, tăng 70% nhờ nhu cầu tiêu thụ phục hồi tại Trung Quốc và châu Âu. Mặt hàng hạt tiêu đứng thứ ba với giá trị 133 triệu USD, ghi nhận mức tăng trưởng 53%.
Theo: Khai Mở

