Tổng thống Nga Vladimir Putin bày tỏ lòng biết ơn tới nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vì đã điều động quân đội hỗ trợ trong chiến dịch giải phóng Kursk, đồng thời ca ngợi tinh thần quả cảm và sự cống hiến của các binh sĩ Triều Tiên.
- Cháy nhà trong ngõ nhỏ ở Hà Nội, ba người thương vong
- Trump bày tỏ bất bình với Putin sau vụ không kích gây thương vong lớn tại Kyiv
- Trump và Zelenskyy gặp riêng tại Rome trước tang lễ Giáo Hoàng Francis
Nga tri ân Triều Tiên vì đóng góp vào chiến dịch Kursk
Tổng thống Vladimir Putin hôm nay gửi lời cảm ơn tới Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong-un, sau khi lực lượng Bình Nhưỡng tham gia chiến dịch phản công thành công tại tỉnh Kursk của Nga.
“Những người bạn Triều Tiên đã hành động dưới sự dẫn dắt của tình đoàn kết, công lý và tình đồng chí chân thành. Chúng tôi rất cảm kích và chân thành cảm ơn Chủ tịch Kim Jong-un, ban lãnh đạo và toàn thể nhân dân Triều Tiên”, tuyên bố của ông Putin nêu rõ.
Tổng thống Nga cũng nhấn mạnh “khí phách anh hùng, trình độ huấn luyện cao và sự cống hiến” mà các quân nhân Triều Tiên thể hiện. “Họ đã sát cánh chiến đấu bên những người lính Nga, bảo vệ tổ quốc như chính quê hương mình, hoàn thành nhiệm vụ với danh dự và dũng khí,” ông Putin khẳng định.
Hình ảnh hai nhà lãnh đạo Putin và Kim Jong-un trong chuyến thăm Bình Nhưỡng tháng 6/2024 được nhắc lại như một minh chứng cho sự gắn kết giữa hai quốc gia.
Chiến dịch giải phóng Kursk và vai trò của binh sĩ Triều Tiên
Quân ủy Trung ương Triều Tiên lần đầu tiên xác nhận việc điều động quân tới tỉnh Kursk, tham gia chiến dịch giải phóng thành công khu vực này. Theo thông báo, lực lượng Triều Tiên thể hiện “trình độ cao, tâm lý vững vàng và tinh thần hy sinh,” góp phần quan trọng vào thắng lợi chiến dịch.
Hãng thông tấn KCNA khẳng định, động thái triển khai quân dựa trên hiệp ước phòng thủ chung ký giữa hai nước hồi tháng 6/2024. Hiệp ước quy định rằng, nếu một bên bị tấn công, bên còn lại sẽ lập tức hỗ trợ quân sự và các biện pháp cần thiết.
Phản ứng quốc tế
Động thái của Bình Nhưỡng nhanh chóng vấp phải chỉ trích từ Hàn Quốc và Mỹ. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho rằng, việc điều quân của Triều Tiên vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.
Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ yêu cầu Triều Tiên rút quân khỏi Nga và kêu gọi Moskva chấm dứt mọi hỗ trợ quân sự đối với Bình Nhưỡng. Washington cảnh báo những quốc gia “góp phần kéo dài xung đột” sẽ phải chịu trách nhiệm quốc tế.
Diễn biến chiến sự tại Kursk
Chiến dịch phản công của Ukraine vào tỉnh Kursk bắt đầu từ tháng 8/2024, với mục tiêu buộc Nga rút bớt lực lượng khỏi Donbass. Ukraine ban đầu giành được khoảng 1.300 km² lãnh thổ. Tuy nhiên, lực lượng Nga sau đó đã củng cố, triển khai phản công quy mô lớn.
Tổng Tham mưu trưởng quân đội Nga trong cuộc họp ngày 26/4 báo cáo với ông Putin rằng chiến dịch phản công tại Kursk đã hoàn tất. Các lực lượng, trong đó có quân nhân Triều Tiên, được đánh giá cao về “tính chuyên nghiệp và tinh thần chiến đấu.”
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova, cũng tuyên bố: “Nga sẽ không bao giờ quên những người bạn Triều Tiên đã sát cánh trong thời khắc khó khăn.”
Tình hình hiện tại
Ngày 27/4, Chỉ huy Lữ đoàn Hải quân đánh bộ số 810 của Nga xác nhận đã kiểm soát hoàn toàn làng Gornal – cứ điểm cuối cùng do Ukraine nắm giữ tại Kursk. Lực lượng Nga hiện đang truy quét các nhóm đối phương còn sót lại gần biên giới.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận tình hình khó khăn trên nhiều mặt trận, nhưng khẳng định quân đội nước này vẫn “duy trì nỗ lực bảo vệ các khu vực chiến lược tại Kursk và Belgorod.”
Theo: TASS, AFP