Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã có cuộc gặp riêng tại Rome trước tang lễ Giáo hoàng Francis, đánh dấu lần gặp đầu tiên kể từ cuộc đối thoại căng thẳng hồi tháng Hai. Trump tuyên bố Nga và Ukraine đang “rất gần” với một thỏa thuận hòa bình, nhưng những chi tiết cụ thể vẫn còn là ẩn số.

Cuộc gặp kín giữa Trump và Zelenskyy

Ngày thứ Bảy, Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã gặp nhau riêng tại Rome trước khi tham dự tang lễ Giáo hoàng Francis. Theo Giám đốc Truyền thông Nhà Trắng Steven Cheung, cuộc thảo luận giữa hai nhà lãnh đạo được đánh giá là “rất hiệu quả.” Ông cho biết thêm chi tiết về cuộc gặp sẽ được công bố sau, nhưng chưa tiết lộ thông tin cụ thể nào.

Đây là lần gặp đầu tiên giữa Trump và Zelenskyy kể từ cuộc đối thoại đầy tranh cãi tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng vào cuối tháng Hai. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị giữa Nga và Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, khiến sự kiện này thu hút sự chú ý đặc biệt từ dư luận quốc tế.

Trump tuyên bố tiến triển trong đàm phán Nga-Ukraine

Vào tối thứ Sáu, sau khi Đặc phái viên Steve Witkoff gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow, Trump đã đăng tải trên mạng xã hội rằng Nga và Ukraine đang tiến rất gần đến một thỏa thuận hòa bình. “Hôm nay là một ngày tốt đẹp trong các cuộc đàm phán và gặp gỡ với Nga và Ukraine,” ông viết, đồng thời kêu gọi hai bên tổ chức một cuộc gặp ở “cấp rất cao” để “hoàn tất” thỏa thuận.

Trump khẳng định: “Hầu hết các điểm chính đã được thống nhất. Hãy dừng đổ máu, ngay bây giờ. Chúng tôi sẽ có mặt ở bất cứ đâu cần thiết để hỗ trợ chấm dứt cuộc chiến tàn khốc và vô nghĩa này!” Tuy nhiên, ông không cung cấp thêm thông tin chi tiết về các bước tiến cụ thể hay nội dung của thỏa thuận mà ông đề cập.

Tuyên bố này làm dấy lên nhiều câu hỏi, đặc biệt khi các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine từ lâu đã rơi vào bế tắc. Việc Trump nhấn mạnh sự sẵn sàng hỗ trợ của Mỹ trong việc chấm dứt xung đột càng khiến dư luận tò mò về vai trò của ông trong tiến trình này.

Bối cảnh tại tang lễ Giáo hoàng

Tại lễ tang của Giáo hoàng Francis, Tổng thống Zelenskyy và phu nhân Olena Zelenska được sắp xếp ngồi cách Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump khoảng bảy ghế. Trong khi đó, cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden và cựu Đệ nhất phu nhân Jill Biden ngồi phía sau họ khoảng bốn hàng ghế, theo thông tin từ nhóm phóng viên tháp tùng.

Sự xuất hiện của các nhà lãnh đạo cấp cao tại sự kiện này không chỉ mang ý nghĩa tôn giáo mà còn là cơ hội để các cuộc đối thoại chính trị diễn ra bên lề. Cuộc gặp giữa Trump và Zelenskyy, dù ngắn gọn, được xem là một bước đi quan trọng trong việc tái khởi động các kênh đối thoại giữa Mỹ và Ukraine, đặc biệt trong bối cảnh Trump đang thúc đẩy vai trò trung gian trong vấn đề Nga-Ukraine.

Những câu hỏi còn bỏ ngỏ

Cuộc gặp giữa Trump và Zelenskyy, cùng với tuyên bố về một thỏa thuận tiềm năng giữa Nga và Ukraine, đã làm dấy lên hy vọng nhưng cũng không ít hoài nghi. Trong khi Trump tỏ ra lạc quan, việc thiếu thông tin chi tiết về các cuộc đàm phán khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu có thực sự tồn tại một bước đột phá hay đây chỉ là một phần trong chiến lược truyền thông của ông.

Trong những ngày tới, công chúng và giới phân tích sẽ tiếp tục chờ đợi những thông báo chính thức từ Nhà Trắng và các bên liên quan để làm rõ thực hư về những tuyên bố của Trump. Cuộc gặp tại Rome không chỉ là một sự kiện ngoại giao mà còn là tín hiệu cho thấy nỗ lực của Trump trong việc định hình lại vai trò của Mỹ trên trường quốc tế.

Theo: abcnews