Miền Bắc lại oằn mình trong đợt mưa lớn diện rộng
Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và phía Bắc Hà Tĩnh ghi nhận mưa to đến rất to, trong khi nhiều địa phương tiếp tục đứng trước nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở.
- Mâu thuẫn trong gia đình dẫn đến một bản án
- Từ vụ cầm cố xe, lộ nhóm cho vay lãi đến 365%/năm
- Bắt tạm giam 2 thanh niên cắt trộm dây điện trên cao tốc
Từ sáng 14/9, mưa lớn bắt đầu trải rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, dự kiến kéo dài trong ba ngày 14-16/9. Hà Nội cũng xuất hiện mưa vừa đến mưa to, nhiệt độ giảm 3-4 độ so với hôm trước.
Đến 7 giờ ngày 14/9 (giờ Hà Nội), Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia ghi nhận mưa to đến rất to kèm dông tại Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và phía Bắc Hà Tĩnh. Tổng lượng mưa trong ba ngày được dự báo phổ biến 180-350mm, có nơi vượt 500mm; riêng từ Nghệ An đến Bắc Quảng Trị, một số bản tin cảnh báo khả năng trên 600mm.
Đợt mưa xuất hiện ngay sau khi áp thấp nhiệt đới đổ bộ Quảng Trị tối 13/9 rồi suy yếu, tan trên đất Lào. Nhưng phía sau sự suy yếu ấy vẫn còn một hình thế thời tiết tiếp tục gây mưa trên diện rộng.
Mưa dịch lên phía Bắc, nỗi lo trở lại ở vùng từng ngập
Dải hội tụ nhiệt đới nối với phần hoàn lưu còn lại của áp thấp nhiệt đới được xác định là nguyên nhân trực tiếp gây mưa cho Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trong những ngày tới. Tâm mưa cũng dịch dần lên phía Bắc, khiến Hà Nội và đồng bằng sông Hồng nằm trong vùng ảnh hưởng rõ hơn so với các đợt mưa cuối tháng 8, đầu tháng 9.
Ở Ninh Bình, mưa lớn trở lại trong lúc một số khu vực vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sau đợt ngập do bão số 4 cuối tháng 8. Tại thôn Kênh Gà, xã Gia Viễn, hàng trăm hộ dân từng phải sống trong cảnh nước lũ sông Hoàng Long dâng cao nhiều ngày, nên mưa lớn lần này tiếp tục đặt địa phương trước yêu cầu chủ động ứng phó.
Chính quyền tỉnh vì thế tiếp tục siết chặt những phương án đã được kích hoạt từ trước, thay vì chờ tình hình diễn biến mới xây dựng lại kịch bản ứng phó.
Một vấn đề khác nằm ở chính các con số dự báo. Có bản tin đưa ngưỡng mưa cực đại trên 500mm tại dải Nghệ An – Bắc Quảng Trị, trong khi một số bản tin khác nâng khả năng này lên trên 600mm, cho thấy diễn biến mưa vẫn cần được theo dõi và cập nhật liên tục.
Ở Nghệ An, Hà Tĩnh, rủi ro thiên tai được nêu ở cấp 2-3, cùng nguy cơ lũ quét và sạt lở nghiêm trọng tại miền núi. Hà Nội có mức mưa thấp hơn nhưng không vì thế hoàn toàn an toàn, bởi mưa vừa đến to vẫn có thể gây ngập cục bộ tại những nơi hệ thống thoát nước đô thị vốn đã chịu áp lực.
Điều đáng lưu ý là áp thấp nhiệt đới tan không có nghĩa đợt thiên tai đã kết thúc. Hoàn lưu còn lại vẫn duy trì mưa lớn, nhắc người dân rằng sự suy yếu của một hình thế thời tiết không đồng nghĩa với việc nguy cơ ngập, lũ quét hay sạt lở đã qua.
Vũ Quyến (tổng hợp).